Khởi tố giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ

05/01/2023 07:08 GMT+7

Do chơi thân với nhau, Phong đưa Hồ Hữu Tài về làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D. CQĐT xác định Tài không có đi học và không biết chữ.

Liên quan vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành, ngày 4.1.2023, Công an H.Nhà Bè và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết tại TTĐK 50-17D (H.Nhà Bè), CQĐT đã khởi tố 10 bị can về tội "nhận hối lộ" và tội "môi giới nhận hối lộ".

Trong 10 bị can, có 9 bị can bị bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM), Hồ Hữu Tài (52 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, Giám đốc TTĐK 50-17D), Đinh Thành Trung (30 tuổi, ngụ H.Nhà Bè - con rể của Tài), Phan Hữu Minh, Nguyễn Trung Tín, Dương Minh Khánh (cùng 27 tuổi), Phạm Công Danh (50 tuổi), Lê Tấn Thiện (27 tuổi), Trần Thanh Vinh (50 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh - Phó giám đốc TTĐK 50-17D); riêng Tào Huyền Thanh (vợ của Phong) được tại ngoại.

Hồ Hữu Tài - Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ, làm để trả nợ

Theo cơ quan công an, bị can Nguyễn Thanh Phong lập Công ty An Phát rồi xin giấy phép lập TTĐK 50-17D từ năm 2019. Do chơi thân với nhau, Phong đưa Hồ Hữu Tài về làm Giám đốc TTĐK 50-17D. Tại CQĐT, Tài khai với công an là có đi học nhưng qua xác minh ở địa phương, CQĐT xác định Tài không có đi học và không biết chữ. Tài có thời gian làm công việc san lấp mặt bằng ở địa phương.

Theo công an, từ năm 2021 đến khi bị bắt, bị can Tài và Phong "có chủ trương" cho phép các đăng kiểm viên gồm: Phan Hữu Minh, Nguyễn Trung Tín, Dương Minh Khánh, Phạm Công Danh, Lê Tấn Thiện bỏ qua các lỗi vi phạm về phanh, đèn… của xe, để nhận tiền hối lộ.

Bắt giam 4 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can và ra lệnh bắt tạm giam Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến (đều là Phó giám đốc TTĐK 98-06D tại TT.Vôi, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Trương Ngọc Tân (nhân viên) về tội "nhận hối lộ".

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một số ô tô đưa đón công nhân bị đục số khung, số máy nhưng vẫn được đăng kiểm, lưu hành. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định TTĐK 98-06D là đơn vị thuộc Công ty CP đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam (H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) có biểu hiện sai phạm.

4 phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt

Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ 5 bị can nói trên có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm định để bỏ qua một số lỗi các xe đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm. Các bị can khai nhận, từ tháng 3.2021 đến nay đã nhận hối lộ nhiều tỉ đồng trong quá trình đăng kiểm.

Ngày 29.12.2022, Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các bị can liên quan và thu giữ hơn 500 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Có 2 bị can đã nộp gần 1,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.