Khởi tố Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh cùng 13 thuộc cấp

Trần Cường
Trần Cường
29/12/2022 19:10 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ 99-03D và 12 đăng kiểm viên để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

Tối 29.12, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Trung Lâm (42 tuổi, trú P.Ninh Xá, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ 99-03D và Dương Đình Phú (37 tuổi, ở xã Tân Chi, H.Tiên Du, Bắc Ninh), Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm này, để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

Các bị can trong vụ án

trần cường

Ngoài 2 lãnh đạo này, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khởi tố 12 đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ 99-03D để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

Bộ Công an đề nghị điều tra mở rộng vụ án tại các trung tâm đăng kiểm

Bước đầu điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Dương Trung Lâm, Dương Đình Phú cùng các đăng kiểm viên đã bàn bạc, thống nhất thu tiền phí bôi trơn ngoài phí đăng kiểm theo quy định và phí đường bộ của các xe đăng kiểm với số tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/xe.

Lực lượng chức năng khám xét Trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ 99-03D

trần cường

Với số tiền thu ngoài trên, các chủ xe đi đăng kiểm sẽ được bỏ qua một số lỗi kỹ thuật của xe ô tô hoặc được làm nhanh các bước đăng kiểm. Số tiền phí bôi trơn sẽ được tập hợp lại vào cuối mỗi ngày và chia cho các đăng kiểm viên theo tỉ lệ thỏa thuận.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ năm 2020 đến tháng 12.2022, các bị can đã thu lợi bất chính 6,5 tỉ đồng tiền phí bôi trơn ngoài phí đăng kiểm theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án

trần cường

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, máy móc thiết bị liên quan đến hành vi phạm tội.

Khởi tố lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh

Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hành vi của các bị can gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và các đơn vị vận tải trên địa bàn. Đồng thời, việc để các ô tô không đảm bảo an toàn về kỹ thuật tiếp tục lưu thông còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trật tự giao thông và nhiều hậu quả đáng tiếc.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.