Khởi tố người mua 45 iPhone từ 2 kẻ trộm ở Đồng Tháp

Một người đàn ông ở Đồng Tháp vừa bị Công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam vì mua hàng chục điện thoại di động từ 2 kẻ trộm.

Ngày 12.8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Trung Trực (37 tuổi, ở ấp Thân Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khởi tố người mua 45 iPhone từ 2 kẻ trộm ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Trực tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, Trực có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các cửa hàng điện thoại trên đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 30.6, chị N.T.T.N (19 tuổi, ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp), quản lý cửa hàng điện thoại T.V trên đường Ấp Bắc, phát hiện cửa hàng bị kẻ gian cạy phá khóa. Kiểm tra bên trong, chị N. phát hiện 16 điện thoại iPhone, với tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng bị mất. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định Nguyễn Văn Duy (23 tuổi, ở ấp Tân Lược 1, xã Tân Hương) và Hồ Quốc Thái (18 tuổi, ở ấp Tân Thạnh, xã Châu Thành) có liên quan nên mời lên làm rõ.

Tại cơ quan công an, Duy và Thái thừa nhận đã thực hiện vụ trộm tại cửa hàng T.V. Cả 2 còn khai nhận ngày 6.6 đã đột nhập cửa hàng điện thoại T.M (đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh) lấy trộm 29 điện thoại iPhone.

Trong 2 vụ trộm, Duy và Thái đã lấy tổng cộng 45 điện thoại iPhone, sau đó đem bán cho Trực với tổng số tiền 205 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định Trực biết rõ số điện thoại iPhone do trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý mua với giá rẻ. Sau khi mua, Trực bán lại số điện thoại này để hưởng chênh lệch, thu lợi bất chính.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố và bắt tạm giam Trực để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động cần chủ động tăng cường biện pháp phòng ngừa trộm cắp. Trong đó, cần lắp đặt camera tại các vị trí trọng yếu, hệ thống báo động, sử dụng khóa cửa và tủ trưng bày chắc chắn; đồng thời bố trí nhân viên, bảo vệ kiểm soát chặt chẽ tài sản có giá trị.

Các cửa hàng cũng cần thường xuyên kiểm tra hệ thống an ninh, cảnh giác với những giao dịch bất thường, đặc biệt là việc mua bán điện thoại không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để phối hợp xử lý.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.