Khởi tố vụ vận chuyển trái phép hơn 700 điện thoại qua sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/10/2022 11:04 GMT+7

Ngày 14.10, theo Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau khi mở rộng điều tra, đối tượng vận chuyển trái phép hàng trăm điện thoại di động cũ do đơn vị này phối hợp bắt giữ đã bị khởi tố hình sự.

Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thạch Hảo (sinh năm 1989, cư trú tại huyện Thủ Thừa, Long An) về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Hải quan Tân Sơn Nhất cung cấp

Thông tin từ Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM), khoảng 20 giờ 15 phút ngày 5.10.2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn nhất (Cục Hải quan TP.HCM), Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn nhất và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03 - Công an TP.HCM) đã phối hợp kiểm tra, bàn giao hành lý và hành khách Ngô Thạch Hảo vì nghi nhập cảnh vận chuyển hàng hóa vi phạm.

Cụ thể, hành khách Ngô Thạch Hảo từ Singapore nhập cảnh Tân Sơn Nhất, mang theo 2 kiện hành lý xách tay. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong 2 kiện hành lý chứa 246 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng, chưa rõ chủng loại tang vật. Vụ việc đã được bàn giao cho PC03 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kế đó, lúc 16 giờ ngày 10.10.2022, thông qua giám sát khu vực tại địa bàn cách ly nhà ga Tân Sơn Nhất, tại khu vực hành lang chung, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn, Trung tâm phục vụ hành khách VIAGS Tân Sơn Nhất đã lập biên bản chứng nhận có 4 kiện hành lý không có thẻ, thông tin của hãng hàng không và thông tin của hành khách chủ hàng.

Đại diện Trung tâm phục vụ hành khách VIAGS Tân Sơn Nhất và Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đều xác nhận số hành lý này không thuộc bộ phận hành lý thất lạc tiếp nhận và không xác định được của ai. Sau khi lập biên bản chứng nhận, trước sự chứng kiến của đại diện các bên có liên quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra qua máy soi đối với 4 kiện hành lý nghi vấn nêu trên.

Thực hiện mở kiểm tra thực tế, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong 4 kiện hành lý chứa tổng cộng 463 chiếc điện thoại di động các loại. 4 kiện hàng này cũng được niêm phong đưa vào kho tạm giữ tang vật để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Điều tra mở rộng, Công an TP.HCM xác định Ngô Thạch Hảo cùng đồng phạm tổ chức vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone các loại nêu trên. Như vậy, tổng số hàng hóa thu giữ là hơn 700 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone các loại.

Qua giám định, giá trị số hàng hóa thu giữ khoảng 10 tỉ đồng. Ngô Thạch Hảo khai nhận được thuê vận chuyển điện thoại đã qua sử dụng từ Singapore về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/chuyến. Khi xuất cảnh sang Singapore, sẽ có người liên lạc giao hàng cho Hảo tại sân bay quốc tế Changi hoặc tại khách sạn để Hảo nhận mang về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.