Không 'chạy' được án vẫn lừa lấy 450 triệu đồng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
18/03/2022 16:40 GMT+7

Không 'chạy án', nhưng một thanh niên ở Nghệ An vẫn lừa đảo, chiếm đoạt của một bị cáo số tiền 450 triệu đồng.

Ngày 18.3, thông tin từ Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Ngọc Hạnh (26 tuổi, ngụ xã Diễn Hồng, H.Diễn Châu) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5.2021, bà N.T.X (42 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị Tòa án H.Quỳnh Lưu xử phạt 9 tháng tù về tội đánh bạc. Bà X. sau đó làm đơn kháng cáo để mong được giảm án.

Hoàng Ngọc Hạnh tại cơ quan công an

C.a

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, thông qua bạn bè, bà X. gặp Hoàng Ngọc Hạnh để nhờ Hạnh “chạy án”. Hạnh đã hướng dẫn bà X. làm đơn tạm hoãn xét xử và “nổ” rằng, mình có quen biết một số người có khả năng “chạy” thành án treo cho bà X. và cam kết sẽ trả lại tiền nếu không thực hiện được.

Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm và xét xử vắng mặt đối với bà X., tuyên y án sơ thẩm. Tối cùng ngày, Hoàng Ngọc Hạnh gọi điện cho bà X. thông báo đã “chạy án” thành công, tòa đã cho hưởng án treo.

Lúc này, do chưa có thông tin từ tòa án và tin tưởng Hạnh nên bà X. đã chuyển cho Hạnh 450 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Ngày 19.11.2021, bà X. nhận được thông báo về việc thi hành án phạt tù nên mới biết đã bị Hạnh lừa. Bà X. nhiều lần liên lạc với Hạnh để đòi lại tiền nhưng Hạnh cắt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15.3, khi Hạnh về thăm nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.