'Không đảm bảo thu nhập thì ngày càng khó tuyển chọn VĐV giỏi'

13/05/2023 15:22 GMT+7

Thông tin đến báo chí về các vấn đề xoay quanh SEA Games 32, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, đã có những chia sẻ về vấn đề thu nhập của các VĐV Việt Nam.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 13.5.2023, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, đã chủ trì cuộc họp báo tại Phnom Penh (Campuchia) và thông tin các vấn đề xoay quanh kỳ đại hội này.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam: ‘SEA Games không phải ao làng’

'Không đảm bảo thu nhập thì ngày càng khó tuyển chọn VĐV giỏi' - Ảnh 1.

Ông Đặng Hà Việt tại buổi họp báo

Giang Lao

Ông Đặng Hà Việt cho biết, đến thời điểm này đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu khá thành công, tạm thời xếp đầu bảng tổng sắp với 71 HCV. Có một số môn thi đấu xuất sắc và vượt chỉ tiêu (karate, vovinam, TDDC, kun Khmer, kun bokator,...) và một số môn đã kết thúc thi đấu nhưng còn kém chỉ tiêu 1 HCV (điền kinh, bơi).

Sau thành tích vang dội của Nguyễn Thị Oanh, cô được dư luận quan tâm nhiều và cũng được cam kết nhiều phần thưởng giá trị đến từ các doanh nghiệp, đơn vị. Tuy nhiên, không phải VĐV nào cũng được thưởng nhiều như vậy. Câu hỏi về việc đảm bảo thu nhập, cuộc sống cho VĐV như thế nào để họ an tâm tập luyện và cống hiến cho thể thao nước nhà cũng được nhiều phóng viên có mặt tại buổi họp báo đặt cho ông Đặng Hà Việt.

NÓNG | Giao lưu với "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh và huấn luyện viên ngay tại Campuchia

"Vấn đề thu nhập của VĐV hết sức là quan trọng. Các VĐV đạt thành tích ở SEA Games, ASIAD, Olympic là những con người có tố chất cực kỳ đặc biệt. Bản thân họ cũng phải có trí tuệ, thể chất rất tốt. Những người như vậy họ có nhiều chọn lựa nghề nghiệp. Họ có thể chọn nghề thể thao hay những ngành nghề khác để đảm bảo cuộc sống sau này. Nếu như thể thao chúng ta không đảm bảo cuộc sống, thu nhập cho VĐV thì càng ngày chúng ta càng khó tuyển chọn VĐV. Đó là vấn đề cực kỳ nan giải", ông Đặng Hà Việt cho hay.


VĐV Nguyễn Thị Oanh được tặng căn hộ 700 triệu đồng

"Vấn đề tăng thêm thu nhập, tăng thêm nguồn lực cho các VĐV là cần thiết. Để giải quyết vấn đề đó thì chúng ta phải làm thế nào? Đây là điều phức tạp. Thứ nhất là chúng ta phải xây dựng giá trị thương hiệu VĐV, ngày càng nâng lên cao hơn. Như vậy các nhãn hàng họ mới quan tâm hơn và tài trợ hoặc nhận các VĐV làm người đại diện. Phải phối hợp nguồn lực giữa Nhà nước, liên đoàn, hiệp hội với các địa phương để phát triển nguồn lực thể thao thành tích cao và thể thao phong trào", ông Việt nhận định.

SEA Games 32 còn gần 5 ngày nữa sẽ chính thức kết thúc. Đoàn thể thao Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt chỉ tiêu đề ra là hơn 100 HCV và xếp trong tốp 3 chung cuộc. Sau SEA Games, các VĐV sẽ tiếp tục tập luyện để hướng tới các mục tiêu xa hơn là ASIAD và Olympic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.