Không để hình thành các băng nhóm tội phạm lộng hành tại TP.HCM

Ngọc Lê
Ngọc Lê
20/05/2021 18:38 GMT+7

Đó là khẳng định của đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM - khi trao đổi với PV Thanh Niên trước diễn biến phức tạp về các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức.

Trước những diễn biến phức tạp về tội phạm thời gian qua, chiều 20.5, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết, cần đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án.
Ngoài ra, đại tá Quang cũng cho rằng cần mạnh tay, xử lý nghiêm, đấu tranh với tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người, xâm phạm sở hữu; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lợi dụng yếu tố không gian mạng để xâm hại an ninh trật tự (ANTT); tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép...
Đại tá Quang nhấn mạnh: "Không để hình thành các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.HCM".

Cảnh báo tội phạm vị thành viên: Khi hành vi rất gần tội ác

Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Sỹ Quang phân tích thêm, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn tuy được giữ vững ổn định, tội phạm được kiềm chế và kéo giảm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm cũng biến thiên theo khi xuất hiện các quan hệ, giao dịch mới trong đời sống sinh hoạt, hoạt động của cộng đồng, nguy cơ tai nạn giao thông, cháy nổ còn tiềm ẩn gia tăng phức tạp...

6 năm liên tiếp kéo giảm tội phạm hình sự tại TP.HCM 

Đại tá Quang cho biết, trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, Công an TP đã vừa tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; vừa nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công tác nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn TP. 
"Đặc biệt, chủ động nắm chắc tình hình và triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động tuần tra kiểm soát hỗn hợp; quản lý chặt địa bàn, đối tượng. Nắm chắc tình hình, tổ chức giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở theo phương châm “5 tại chỗ”. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới; cải cách hành chính theo hướng phục vụ tối đa cho quần chúng nhân dân", đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói thêm.
Qua đó, đại tá Quang cho rằng, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kéo giảm. Cụ thể, năm 2020, phạm pháp hình sự kéo giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2019 và là năm thứ 6 liên tiếp tội phạm hình sự trên địa bàn TP.HCM được kéo giảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.