Không được để mất điện, xảy ra sự cố điện trong dịp tết Nguyên đán

19/01/2023 15:52 GMT+7

Công tác vận hành đảm bảo an toàn hệ thống điện phải đặt lên hàng đầu, không để đứt gãy cung ứng điện dù chỉ một giây, một phút và đặc biệt là không để xảy ra sự cố về điện trong dịp tết Nguyên đán 2023.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên khi trực tiếp kiểm tra, làm việc tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) trong sáng ngày 19.1.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra việc vận hành, đảm bảo nguồn cung điện trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán.

CTV

Ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc A0, cho biết theo quy luật hàng năm, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc vào dịp tết Nguyên đán sẽ giảm thấp đáng kể so với ngày thường. Các dự báo đến nay cho thấy, trong nghỉ tết Nguyên đán năm nay công suất phụ tải toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa có thể giảm còn 16.000 - 17.000 MW, tương ứng với khoảng 60% so với ngày làm việc bình thường.

Trong khi tổng công suất lắp đặt nguồn điện năng lượng tái tạo khoảng 21.000 MW (bao gồm gần 16.200 MW điện mặt trời và gần 4.000 MW điện gió), chiếm tỉ lệ 27% tổng công suất đặt toàn hệ thống điện (khoảng 77.800 MW). Theo đó, chỉ riêng về nguồn năng lượng tái tạo đã có công suất lắp đặt cao hơn nhiều so với công suất tiêu thụ điện toàn hệ thống trong các giờ thấp điểm trưa của ngày tết. Đây là thách thức không nhỏ với A0 trong việc đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, qua kiểm tra thực tế, ở tất cả các đơn vị đã có các phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn cũng như công tác về phòng, chống cháy nổ. Trong dịp nghỉ tết, các đơn vị sẵn sàng tăng cường ứng trực và triển khai các công việc thực hiện cho công tác đảm bảo điện cho dịp tết.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh, dịp tết Nguyên đán hàng năm thường có phụ tải thấp, điện áp tăng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác vận hành hệ thống điện.

Để đảm bảo an toàn, các đơn vị phải tuân thủ tuyệt đối kỷ luật vận hành, không chỉ đối với các nhà máy của EVN mà cả các nhà máy điện năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà, bởi nếu không tuân thủ lệnh điều độ, gây ra tần số tăng cao, hệ thống điện sẽ rất nguy hiểm; phải đặt an toàn lên hàng đầu.

“Nếu có sự cố xảy ra thì cần bình tĩnh để xử lý trong thời gian sớm nhất”, ông An nói.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, trong ngày bình thường việc điều độ hệ thống điện, điều độ thị trường điện đã khó và trong những ngày tết khi phụ tải xuống thấp thì rõ ràng điều độ còn khó hơn, chưa kể là sử dụng nguồn điện nào để đảm bảo an toàn.

“Trong những ngày tết, dù phải giữ nguyên tắc bảo đảm công bằng công khai, minh bạch thì cũng phải nói thẳng là phải ưu tiên nguồn điện giúp chúng ta thực thi được sứ mệnh an toàn. Bởi vì, chúng ta không được để đứt gãy trong một giây, một phút nào về mặt cung ứng điện và thứ hai là không được để xảy ra bất kể một sự cố điện nào trong dịp tết Nguyên đán 2023”, ông Diên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.