Không khí lạnh dồn dập tràn về Bắc bộ, tháng 12 có nhiều ngày rét

03/12/2022 12:38 GMT+7

Bắc bộ liên tiếp đón thêm 2 đợt thời tiết hôm nay 1.12.2022: Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại">không khí lạnh tăng cường và dự báo trong tháng 12, thời tiết sẽ có nhiều ngày rét.

Trao đổi với Thanh Niên hôm nay 3.12, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngay sau đợt không khí lạnh cường độ mạnh đang ảnh hưởng đến miền Bắc, các tỉnh Bắc bộ liên tiếp đón thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường.

Tháng 12, thời tiết miền Bắc sẽ có nhiều ngày rét khi liên tiếp đón không khí lạnh tăng cường

Đình Huy

Dự báo trong các ngày 4 - 5.12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường ảnh hưởng đến thời tiết ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Ngoài gây ra thời tiết rét trên diện rộng, không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao sẽ gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Cũng theo ghi nhận trong đêm 2.12 và sáng nay 3.12, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2.12 đến 8 giờ ngày 3.12 có nơi trên 100 mm như: tại Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) 103 mm, Trà Dương (Quảng Nam) 392,6 mm, Phước Hiệp (Quảng Nam) 303,2 mm, Đức Phổ (Quảng Ngãi) 177,6 mm, Bình Tân (Bình Định) 115,6 mm, Ninh Sơn (Khánh Hoà) 102,3 mm…

Chịu tác động liên tiếp 2 đợt mưa do ảnh hưởng không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng núi các tỉnh Trung bộ đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; ngập vùng ở vùng trũng thấp.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo đến khoảng ngày 7 - 8.12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Dự báo trong tháng 12, thời tiết các tỉnh Bắc bộ sẽ có nhiều ngày rét, vùng núi có khả năng xảy ra có rét đậm, rét hại.

Trong sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có cảnh báo lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa. Dự báo từ ngày 3 - 5.12, trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2 - 4 m, hạ lưu từ 1 - 2 m.

Đỉnh lũ tại hạ lưu các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa lên mức báo động 1 và trên báo động 1.

Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.