Tin tức thời tiết hôm nay 2.12.2022: Bắc bộ rét đậm, rét hại, Trung bộ mưa to

02/12/2022 07:49 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 2.12.2022 , các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có rét đậm, rét hại trong khi Trung bộ được cảnh báo sẽ có mưa to.

Tin tức thời tiết hôm nay 2.12.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh Bắc bộ vẫn có rét trên diện rộng.

Thời tiết Bắc bộ vẫn có rét đậm, vùng núi có rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh

đÌNH Huy

Dự báo thời tiết các tỉnh Bắc bộ trong ngày hôm nay trời vẫn rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, vùng núi và trung du Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 11 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; vùng đồng bằng Bắc bộ từ 11 - 13 độ C; Bắc Trung bộ 13 - 15 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 1.12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đã có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Người lao động Hà Nội đốt lửa xuyên đêm chống chọi giá rét đầu mùa

Cụ thể, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 1.12 đến 3 giờ ngày 2.12 có nơi trên 60 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 80,0 mm; Quế Sơn (Quảng Nam) 100 mm; Sông Hinh (Phú Yên) 152,4 mm; Ninh Hải (Ninh Thuận) 68 mm…

Dự báo từ hôm nay 2.12 đến ngày 4.12, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Cụ thể, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa 80 - 130 mm, có nơi trên 160 mm. Quảng Bình và khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C, cao nhất 15 - 17 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, rét đậm.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 - 18 độ C, riêng khu Tây Bắc 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Trời nhiều mây, sáng có mưa rải rác và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi 10 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14 - 17 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi sáng có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc 15 - 18 độ C, phía nam 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 18 - 20 độ C; phía nam 22 - 25 độ C. Trời nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi, trời lạnh; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất ở phía bắc 25 - 27 độ C, phía nam 27 -29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và rải rác có giông, riêng miền tây cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.