Không quân Mỹ sắp loại bỏ nhiều chiến đấu cơ tàng hình F-22 trong năm tới

Khánh An
Khánh An
29/03/2022 15:56 GMT+7

Đề xuất chi tiêu quốc phòng của Lầu Năm Góc về Không quân trong tài khóa 2023 loại bỏ hàng loạt máy bay trong kế hoạch hiện đại hóa.

Một chiếc F-22A bay gần Căn cứ Không Langley ở Virginia, Mỹ

không quân mỹ

Theo trang The Drive ngày 29.3, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đưa ra đề xuất ngân sách mới nhất cho tài khóa 2023, trong đó lực lượng Không quân muốn loại biên 22 tiêm kích tàng hình F-22A và 26 chiếc F-16C/D, nhằm tập trung hiện đại hóa.

Lầu Năm Góc đề xuất tổng mức chi cho năm tới là 773 tỉ USD, hơn năm nay gần 31 tỉ USD.

Trong tài khóa 2022, ngân sách gồm các khoản viện trợ quân sự và các hoạt động khác liên quan khủng hoảng Ukraine, hỗ trợ những người Afghanistan ra nước ngoài vào năm ngoái, ứng phó rò rỉ cơ sở dự trữ nhiên liệu Red Hill của Hải quân Mỹ ở Hawaii và các chiến dịch cứu trợ thảm họa khác.

Tổng thống Mỹ đề xuất ngân sách quân sự lớn nhất

Đề xuất ngân sách quốc phòng tài khóa 2023 bao gồm nhiều khoản về phát triển không lực của Mỹ, với ít nhất 150 máy bay có thể sẽ bị loại biên. Không quân tiếp tục có xu hướng loại bỏ các máy bay cũ, thậm chí giảm mua các máy bay thiết kế truyền thống. Thay vào đó, ngân sách tập trung vào các dự án tiên tiến và hiện đại hơn.

Trong năm tới, Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến dự định sẽ mua thêm 61 chiếc F-35, trong đó có 33 chiếc F-35A của Không quân, 15 chiếc F-35B và 4 chiếc F-35C của Thủy quân lục chiến và 9 chiếc F-35C của Hải quân.

Không quân cho biết đang giảm mua F-35A cho đến khi Block 4 phát triển xong. Bên cạnh đó, Không quân dự định mua thêm 24 chiếc F-15EX (Eagle II).

Bên cạnh đó, Không quân dự định loại biên 33 chiếc F-22A, giảm xuống còn 153 chiếc so với 186 chiếc hiện nay. Số máy bay dự định loại biên đều thuộc Block 20 đã cũ và chủ yếu dùng trong các nhiệm vụ phi chiến đấu và huấn luyện.

Không quân cho rằng sẽ mất thêm 1,8 tỉ USD trong 8 năm tới nhằm nâng cấp các máy bay trên đáp ứng tiêu chuẩn mới, số tiền có thể dùng để hiện đại hóa F-35A và F-22A, cũng như phát triển các máy bay chiến đấu hiện đại theo chương trình Thống trị trên không thế hệ kế tiếp (NGAD). Ngoài ra, Không quân còn muốn loại biên 26 chiếc F-16C/D (Viper) cũ.

Không quân đang muốn chi 1,7 tỉ USD cho chương trình NGAD, trong đó có khoảng 113 triệu cho việc phát triển “các nền tảng không người lái/tự động”.

Cảm giác 'so cánh' bên cạnh tiêm kích F-22 Raptor ra sao?

Mặt khác, lực lượng này muốn chi 381 triệu USD để tiếp tục phát triển oanh tạc cơ B-21 nhằm có thể mang vũ khí hạt nhân, bên cạnh việc chi 1,7 tỉ USD để mua các máy bay này.

Không quân Mỹ còn muốn hoãn mua máy bay không người lái MQ-9 (Reaper) và chuyển giao khoảng 100 chiếc cho “một tổ chức chính phủ khác” không nêu tên.

Bên cạnh đó, Không quân Mỹ còn có kế hoạch loại bỏ khoảng 15 trong số 31 Hệ thống điều khiển và cảnh báo trên không (AWACS) E-3 Sentry, 8 chiếc E-8C, 10 chiếc KC-10, 13 chiếc KC-135, toàn bộ EC-130J, 1 chiếc EC-130H, trong khi muốn khởi động dự án mua các trực thăng MH-139 nhằm bảo vệ các khu vực chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III và các nhiệm vụ khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.