Không tăng độ tuổi sinh hoạt Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/04/2022 13:33 GMT+7

Tại hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 19, khóa 11, nhiều ý kiến đề xuất nên kéo dài độ tuổi sinh hoạt Đoàn đến 35. Tuy nhiên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết không thể tăng độ tuổi sinh hoạt Đoàn.

Sáng 8.4, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 19, khóa 11 với sự tham dự và chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI.

Anh Nguyễn Anh Tuấn chủ trì và phát biểu tại hội nghị

nhật nam

Cần tuyên dương những ý tưởng sáng tạo

Góp ý về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đa số các đại biểu đồng ý với những nội dung của dự thảo và đề nghị đánh giá thêm một số công tác của Đoàn trong thời gian qua.

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư, cho rằng hiện các ý tưởng sáng tạo được đề xuất trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam còn có những ý tưởng mang tính hình thức, đối phó cho đủ chỉ tiêu, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, chị Thu đề nghị cần rà soát, đánh giá nội dung này và cần có hình thức tuyên dương những ý tưởng sáng kiến sáng tạo, mang lại giá trị, để khích lệ đoàn viên thanh niên.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, đề xuất giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Chị Xuân nói: “Cần chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi thì họ mới đến với mình. Công tác phát triển Đoàn phải tập trung cao độ, trong đó phát triển đoàn viên thanh niên, sinh viên ở các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục. Cần phải vận động từng đối tượng, đi từng trường rà từng đối tượng để vận động phát triển đoàn viên...”, chị Xuân đề xuất.

Anh Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, phát biểu tại hội nghị

nhật nam

Anh Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, đề nghị báo cáo cần đánh giá kỹ về việc thanh niên tham gia phòng, chống dịch trong thời gian qua vì đây là việc làm thực chất, hiệu quả nhất của thanh niên, trong đó gồm nhiều lực lượng: quân đội, công an, y bác sĩ... “Chúng tôi nhận định đây là đợt ra quân lớn nhất của thanh niên quân đội sau chiến tranh. Vì vậy, cần thêm mục đánh giá nội dung này trong báo cáo chính trị”, anh Năng đề xuất.

Kết luận nội dung này, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu, trong đó sẽ báo cáo thêm về thanh niên phòng, chống dịch, nhưng sẽ có chuyên đề riêng kèm báo cáo chính trị chứ không đưa cụ thể vào báo cáo.

Nếu cơ quan, doanh nghiệp hết thanh niên thì chấp nhận không còn tổ chức Đoàn

Đề dẫn phiên thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, nhiệm kỳ trước không sửa điều lệ vì điều lệ có tính lâu dài, nhưng nhiệm kỳ này có bối cảnh phát sinh mới, nên cần đề xuất sửa đổi.

“Tinh thần sẽ sửa điều lệ và đồng thời cũng sửa hướng dẫn để triển khai ngay. Việc sửa cần cập nhật những nội dung về chủ trương, tinh thần mới của Đảng, Nhà nước; những văn bản pháp luật mới về thanh niên; giải quyết những vướng mắc thực tiễn như dịch bệnh, chuyển đổi số... Tuy nhiên, điều lệ cần phải làm căn cơ vì có tính bền vững tương đối lớn”, anh Lương đề nghị.

Hội nghị bàn sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI

nhật nam

Bàn về nội dung này, nhiều ý kiến cho biết hiện ở khối doanh nghiệp và hành chính độ tuổi đoàn viên đều vượt quá 30, nên nếu điều lệ quy định 30 tuổi được trưởng thành Đoàn và chỉ khuyến khích những người có nguyện vọng ở lại sinh hoạt thì sẽ rất khó duy trì tổ chức Đoàn. Vì vậy, các đại biểu đề xuất nên kéo dài và quy định độ tuổi trưởng thành Đoàn là 35.

Anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, cho biết: “Hiện điều lệ quy định đoàn viên đến năm 30 tuổi làm lễ trưởng thành, nếu có nguyện vọng mới sinh hoạt tiếp, nhưng khối cơ quan doanh nghiệp các bạn ít có nguyện vọng ở lại, nếu cho làm lễ các bạn làm ngay. Vì vậy, nên quy định tiếp tục sinh hoạt tới 35 tuổi để giữ vững lực lượng đoàn viên”, anh Nam nói.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, cũng đề xuất độ tuổi đoàn viên trưởng thành Đoàn nên có hướng dẫn phù hợp trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

“Độ tuổi đoàn viên hai khối này chủ yếu trên 30 tuổi, nên cần hướng dẫn đến 35 mới trưởng thành Đoàn vì nếu để 30 tuổi mà cho trưởng thành thì không còn đoàn viên”, chị Xuân chia sẻ.

Tuy nhiên, trao đổi về những kiến nghị này, anh Tuấn cho biết, việc quy định tuổi đoàn viên phải căn cứ vào luật pháp nên điều lệ không vượt qua được.

“Luật thanh niên quy định độ tuổi thanh niên từ 16 - 30. Chúng ta quy định độ tuổi 15 + được kết nạp Đoàn là đã linh hoạt rồi. Việc quy định đến 35, là vi phạm luật”, anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, ở các cơ quan, doanh nghiệp nếu không còn ai ở độ tuổi đoàn viên thì chấp nhận không còn tổ chức Đoàn, vì cơ quan còn nhiều tổ chức khác nên đừng băn khoăn quá. Nếu khi nào có thanh niên thì tái lập lại tổ chức Đoàn với tinh thần chung ở đâu có đoàn viên, ở đó có tổ chức Đoàn.

Tại hội nghị cũng có ý kiến cho rằng hiện hình thức bầu cử bằng bỏ phiếu kín còn cứng nhắc, gây khó khi tổ chức trực tuyến. Vì vậy, nên giao cho đại hội có thể được lựa chọn bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết. Tuy nhiên, anh Tuấn cho rằng, dù tổ chức sinh hoạt, hội nghị trực tuyến cũng vẫn cần giữ đúng nguyên tắc bỏ phiếu kín vì đây là quy định quan trọng.

“Có thể bỏ phiếu bằng máy nên họp trực tuyến vẫn đảm bảo thực hiện được nguyên tắc bỏ phiếu kín”, anh Tuấn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.