Không thắng ở Thanh Hóa, HLV đội Hà Nội vẫn rất lạc quan về chức vô địch

04/11/2022 21:25 GMT+7

Sau trận hòa trên sân Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2022, HLV đội Hà Nội tự tin cho rằng đội bóng của ông đang còn 80% quyền quyết định giành chức vô địch năm nay.

Chiều 4.11, Hà Nội FC có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa, đây là cơ hội để HLV Chun Jae-ho cùng các học trò của mình nới rộng khoảng cách với các đội bám đuổi, cạnh tranh chức vô địch.

Đội Hà Nội bị đội Thanh Hóa ngáng chân, hòa nhau với tỷ số 1 - 1

Minh Hoàng

Một Thanh Hóa FC đã chắc suất trụ hạng và không còn khả năng hướng đến mục tiêu vô địch, những tưởng sẽ chơi “mềm” hơn. Thế nhưng, các cầu thủ của đội Thanh Hóa lại có một trận đấu hoàn toàn khác, khi có những thời điểm lấn lướt đội bóng số 1 V-League hiện tại. Và kết quả 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Highlights Thanh Hóa 1-1 Hà Nội: Tuấn Hải tiếp tục ghi bàn

Sau trận đấu, HLV Chun Jae-ho của đội Hà Nội thừa nhận: “Chúng tôi kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân chưa được tốt, lý do là các cầu thủ di chuyển tương đối xa, có sự ảnh hưởng về mặt thể lực. Đây là trận đấu sân khách của chúng tôi, toàn đội đã cố gắng để có được chiến thắng, tuy nhiên, chúng tôi đã để hòa rất đáng tiếc”.

HLV Chun Jae-ho vẫn rất lạc quan đội Hà Nội sẽ giành chức vô địch

Minh Hải

Khi nói về bàn thắng gỡ của đội Thanh Hóa, HLV Chun Jae-ho cho hay: “Tôi không biết nhiều về một số cầu thủ trẻ của Thanh Hóa, tuy nhiên, tình huống đó tôi quan sát chưa được kỹ. Có thể chúng tôi mắc lỗi về hệ thống chứ không phải là Thanh Hóa có những pha bóng hay để dẫn đến tình huống ghi bàn”.

Đội Thanh Hóa đã ngáng chân Hà Nội FC và khiến đội bóng thủ đô chỉ có được 1 điểm, tuy nhiên, HLV Chun Jae-ho cho rằng trận hòa này không ảnh hưởng nhiều đến con đường Hà Nội FC đoạt chức vô địch.

“Chúng tôi đang hướng tới từng trận đấu dù biết rằng đá với một số đội bóng đã trụ hạng rồi thì chúng tôi gặp khó về mặt tâm lý hơn một chút. Các cầu thủ của Hà Nội luôn tôn trọng đối thủ và cầu thủ của tôi luôn chiến đấu hết mình, chứ không bao giờ chủ quan.

Triết lý bóng đá của tôi là cầu thủ mà không tôn trọng đối phương hay là có thái độ tập luyện không tốt, tôi không bao giờ cho cầu thủ đó vào sân thi đấu. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ hiện tại của Hà Nội FC đang gặp một chút vấn đề về tâm lý. Các bạn đang chịu áp lực giành chức vô địch. Tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi còn quyền quyết định đến 80% vô địch năm nay”, HLV Chun Jae-ho nói.

Dù chắc suất trụ hạng, và không còn khả năng tranh chức vô địch nhưng đội Thanh Hóa chơi rất máu lửa

Minh Hoàng

Còn về công tác trọng tài của trận đấu, HLV Chun Jae-ho cho rằng: “Tôi cũng không có gì để nói nhiều về trọng tài ngày hôm nay, bởi vì trọng tài cũng là con người, thì việc mà sai lầm trong một trận đấu là điều bình thường. Tuy nhiên, tôi cũng mong muốn làm sao trọng tài cần bắt một cách chính xác và khách quan hơn vì trọng tài luôn luôn là một phần của bóng đá".

Trong khi đó, trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic (CLB Thanh Hóa) lại tỏ ra tiếc nuối, vì theo ông đội bóng của ông hôm nay xứng đáng có chiến thắng. Ông Svetislav Tanasijevic nói: “Hôm nay chúng tôi thi đấu tốt, thậm chí chúng tôi còn có cơ hội để giành chiến thắng. Kết quả 1-1 với tất cả mọi người ai cũng vui và hài lòng, nhưng với tôi cảm thấy hơi tiếc nuối. Vì chúng tôi có những cơ hội cuối, nhưng không tận dụng được”.

Trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic

Minh Hải

“Thời điểm này đội bóng của chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhất là tổn thất về lực lượng, như sau trận đấu với Nam Định rất nhiều cầu thủ đã bị chấn thương. Tôi cũng mừng vì hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên được trao cơ hội vào sân. Năm ngoái tôi đến đây có nói rằng, tại sao cầu thủ không chơi được khi đã 18-19 tuổi? Hôm nay các bạn ấy đã chứng minh điều đó. Tôi rất vui mừng vì các bạn trẻ đã thể hiện được điều đó”, trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.