Không thu tiền vé vào cổng, chủ vườn Cần Thơ bán hơn 1 tấn trái mỗi ngày

Không thu tiền vé vào cổng, chủ vườn Cần Thơ bán hơn 1 tấn trái mỗi ngày

Từ khu vườn hơn 3 ha ở xã Nhơn Ái, TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Tuấn Khôi (51 tuổi) đã tạo nên mô hình du lịch sinh thái miệt vườn hút khách. Giữa lúc giá trái cây nhiều biến động, hướng đi mới này giúp gia đình ổn định đầu ra, nâng giá trị nông sản và tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.

Giữa những con rạch xanh mát ở xã Nhơn Ái (thành phố Cần Thơ), vườn sinh thái Khôi Nguyên đang trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách khi tìm về miền Tây. Từ một vườn cây ăn trái thuần nông, ông Nguyễn Tuấn Khôi (51 tuổi) đã xây dựng mô hình du lịch sinh thái miệt vườn, vừa nâng giá trị nông sản, vừa tạo thêm sinh kế bền vững cho gia đình.

Không thu tiền vé vào cổng, chủ vườn Cần Thơ bán hơn 1 tấn trái mỗi ngày

Hơn 15 năm gắn bó với cây trái, năm 2010 ông Khôi bắt đầu trồng sầu riêng và từng bước mở rộng diện tích. Hiện khu vườn rộng hơn 3 ha có gần 300 gốc sầu riêng các giống Ri6, Musang King, Monthong; cùng hơn 100 gốc vú sữa, hơn 100 gốc chôm chôm và nhiều loại cây đặc sản khác như măng cụt, dâu Hạ Châu, mít, xoài, nhãn...

Không thu tiền vé vào cổng, chủ vườn Cần Thơ bán hơn 1 tấn trái mỗi ngày - Ảnh 1.

Sầu riêng là loại cây trồng chủ lực tại vườn sinh thái Khôi Nguyên

ẢNH: DUY TÂN

Khi những hàng cây lớn dần, tạo nên không gian xanh mát quanh năm, ông Khôi nhận ra khu vườn không chỉ là nơi sản xuất mà còn có thể trở thành điểm đến trải nghiệm cho du khách.

Năm 2023, ông bắt đầu chuyển hướng phát triển du lịch sinh thái. Sau thời gian đầu tư hạ tầng, chăm sóc vườn cây, đến năm 2025, mô hình vừa cho thu hoạch ổn định, vừa đón khách tham quan thường xuyên.

Điểm đặc biệt là khu vườn không thu vé vào cổng. Du khách được chính chủ vườn dẫn đi tham quan, giới thiệu từng loại cây, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và hướng dẫn cách nhận biết trái ngon. Nhiều người thích thú khi được tự tay hái trái và thưởng thức ngay tại vườn.

Không thu tiền vé vào cổng, chủ vườn Cần Thơ bán hơn 1 tấn trái mỗi ngày - Ảnh 2.

Du khách thích thú trải nghiệm tự tay hái và thưởng thức trái cây ngay tại vườn

ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ trông chờ vào sầu riêng, việc trồng xen nhiều loại cây ăn trái còn giúp khu vườn giảm thiểu rủi ro mùa vụ, kéo dài thời gian phục vụ khách quanh năm. Hiện chôm chôm được bán với giá khoảng 40.000 đồng/kg, măng cụt khoảng 60.000 đồng/kg.

Ngoài tham quan vườn cây, du khách còn được thưởng thức các món ăn dân dã, tận hưởng không gian miệt vườn đặc trưng của vùng sông nước ĐBSCL.

Để phục vụ du khách tốt hơn, ông Khôi cho biết sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng trong thời gian tới. Song song đó, việc chủ động quảng bá và bán hàng thông qua TikTok, Facebook, YouTube cũng giúp sản phẩm của vườn tiếp cận nhiều khách hàng hơn, mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.