Tận dụng 5 ngày lễ, nhiều gia đình đã chọn núi, biển để 'giải nhiệt' thì tại TP.HCM, với nắng nóng lên tới 40- 50 độ C, người dân, hàng quán cũng có muôn kiểu 'làm mát' độc đáo. Đây là những hình ảnh Thanh Niên ghi nhận trong những ngày qua.
Mới hơn 10 giờ, nhiệt độ tại khu vực cầu vượt Hàng Xanh đã 40 độ C
CHÍ NHÂN
Giao lộ Hàng Xanh (Bình Thạnh) luôn đông đúc, ùn ứ nhưng những ngày qua "thoáng lạ". Lý do không chỉ vì người dân đi chơi lễ nhiều mà còn bởi hầu hết người ở lại cũng hạn chế ra đường để tránh cái nắng nóng như đổ lửa
CHÍ NHÂN
Ở khu vực trung tâm thành phố, không khó để nhận ra nhiều du khách tay cầm quạt, tay cầm nước còn đầu khi bịt kín khăn, mũ đối phó với nắng nóng gay gắt
CHÍ NHÂN
Nắng gay gắt, dân xóm nhỏ TP.HCM vẫn trùm kín mít cả ngày không hề bức bối
Con đường nhiều cây nhưng đã quá chiều vẫn thưa thớt người, xe. Tầm này không đi du lịch thì vào phòng máy lạnh 'luyện phim' là đỉnh nhất. Đó là kết quả khảo sát bỏ túi mà chúng tôi thực hiện với nhiều người trong những ngày qua
CHÍ NHÂN
Để đối phó với nắng nóng kỉ lục, nhiều hàng quán tại TP.HCM cũng áp dụng các giải pháp làm mát khác nhau. Phun sương, mưa nhân tạo, tưới nước vỉa hè... là những hình ảnh phổ biến mà chúng tôi ghi nhận được.
Dù có khá nhiều cây xanh, chủ quán này vẫn phun sương giải nhiệt để làm mát nhưng có vẻ không ăn thua. Nắng chói chang, bầu trời không một gợn mây đen khiến những dự báo sắp mưa, có mưa trở nên xa vời
CHÍ NHÂN
Trong khi "dị nhân gọi mưa" thừa nhận chưa kiểm chứng hiệu quả thì quán ăn này đã tự làm mưa nhân tạo... giải nhiệt cho mình và khách hàng trước
CHÍ NHÂN
Xịt nước làm mát vỉa hè cũng là cách mà nhiều chủ nhà lựa chọn. Người còn vào chỗ râm tránh nắng còn vỉa hè 'phơi' cả ngày, chịu sao nổi
CHÍ NHÂN
Khoảng 13 - 14 giờ là cao điểm nắng nóng nhất trong ngày, hệ thống trong xe báo nhiệt độ lên tới 51 độ C. Ngày 29.4 được ghi nhận là "đỉnh nóng" ở TP.HCM, có lúc xe ô tô ghi nhận nhiệt độ ngoài trời lên tới 47 độ C
NVCC
Hơn 3 giờ chiều, khu vực cầu vượt Hàng Xanh (Bình Thạnh) nắng nóng vẫn lên tới 40 độ C. Đây cũng là mức nhiệt ghi nhận lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Điều đó lí giải vì sao vào cao điểm nhất, nhiệt độ thực tế cộng thêm hàng chục độ. Thật là khủng khiếp
CHÍ NHÂN
Bình luận (12)
Người VN mình nên để ý đến môi trường hơn khi xây dựng,ko tăng bê tông hoá mà tăng các mảng xanh cây, để tạo sự trong lành, sống hoà với thiên nhiên vì thiếu cây xanh nên gây tăng nhiệt, giữ nhiệt làm khí hậu nóng hơn. Tốc độ đô thị hoá sai cách làm phá thiên nhiên, mất sự tự nhiên của trái đất
Nếu TP.HCM yêu cầu tất cả tòa nhà tp đều trồng các loại cây xanh thì cho dù công viên hay đường phố ko còn cây xanh thì tp này cũng hạn chế bớt nóng do sự cộng hưởng từ thời tiết + phương tiện giao thông + con người tỏa ra. Ước muốn có 1 tp xanh đúng nghĩa ko xa vời nếu ta bắt chước cách quản lý của nước ngoài...hay ta ngại.
Sao ko thấy chính quyền cho xe phun nước như mấy năm trước, lúc trước tôi thấy ở đường Nguyễn Oanh Gò Vấp.