Không vào lớp 10 công lập, nên học nghề ngắn hạn hay trung cấp?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
25/06/2024 19:04 GMT+7

Nếu không vào lớp 10 công lập, học sinh nên chọn học nghề ngắn hạn hay trung cấp là băn khoăn của nhiều phụ huynh.

Tại chương trình tư vấn trực tuyến "Những hướng đi ngoài lớp 10 công lập" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều nay 25.6, nhiều phụ huynh đã quan tâm tới thời gian học nghề, các ngành nghề có nhiều triển vọng đối với lứa tuổi 15-16.

Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ thanh nien.vn, Fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Học trung cấp để có cơ hội liên thông

Một phụ huynh thắc mắc trong chương trình: "Nhà tôi kinh tế khó khăn, nên cho cháu học nghề ngắn hạn ra đi làm luôn hay học để lấy bằng trung cấp?".

Chia sẻ về vấn đề này, thạc sĩ Trần Phương, Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Giao, cho rằng nếu tốt nghiệp THCS, học sinh nên định hướng học nghề bậc trung cấp sẽ tốt hơn là các chương trình học nghề ngắn hạn dưới 12 tháng. Vì với thời gian từ 2,5-3 năm học, các em sẽ được cung cấp đầy đủ kỹ năng và kiến thức để có được một nghề nghiệp ổn định.

Không vào lớp 10 công lập, nên học nghề ngắn hạn hay trung cấp?- Ảnh 1.

Thạc sĩ Trần Phương (bìa phải) và thạc sĩ Nguyễn Bình Phương Thảo (giữa) tại chương trình tư vấn

THANH HẢI

"Học nghề ngắn hạn chỉ nên dành cho người đã đi làm cần nâng cao tay nghề, hoặc cần bổ sung kiến thức. Các em học trung cấp sẽ vừa học nghề vừa học văn hóa để sau này nếu có nhu cầu thì sẽ có thể liên thông lên CĐ, ĐH. Còn học nghề dưới 12 tháng sẽ không liên thông được do không được học các môn văn hóa theo quy định", thạc sĩ Trần Phương cho hay.

Tuy nhiên, một phụ huynh lại băn khoăn về việc học nghề bậc trung cấp phải học thêm các môn văn hóa sẽ khó khăn cho con mình. Phụ huynh này chia sẻ: "Con tôi học văn hóa không được tốt, cháu lại khá nghịch và lười học, nhưng cháu lại thích tìm hiểu các loại máy móc, cháu nên học ngành gì và trường có cách nào để cháu không chán học dẫn đến bỏ học không?".

Thạc sĩ Nguyễn Bình Phương Thảo, Trưởng khoa Khoa học cơ bản và Giáo dục thường xuyên Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, nhận định: "Chương trình học văn hóa tại trường nghề sẽ nhẹ hơn so với chương trình văn hóa ở trường THPT. Nắm bắt được tâm lý học sinh đi học nghề thường ngại học môn văn hóa, nên trường tạo môi trường học tập năng động, với thời lượng thực hành nghề nghiệp nhiều hơn lý thuyết để tránh nhàm chán".

Theo thạc sĩ Phương Thảo, môi trường vừa được học tập, vừa được vui chơi, trải nghiệm, thực hành sẽ giúp học sinh giảm áp lực. Ngoài ra, do lứa tuổi các em còn quá nhỏ nên trường còn có các thầy cô tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý, thạc sĩ giáo dục nằm trong ban cố vấn học tập để truyền lửa, hỗ trợ.

Ngành nào có nhiều triển vọng?

Thạc sĩ Trần Phương nhận định trong mấy năm gần đây, ngành quản trị dịch vụ giải trí thể thao đang có sức hút lớn đối với giới trẻ, học xong có thể tham gia các hoạt động về tổ chức sự kiện.

"Trường trung cấp Việt Giao phân ngành này theo 4 hướng. Đó là hướng giải trí, du lịch như vận hành các khu vui chơi giải trí; hướng truyền thông các em có thể quản trị các nền tảng truyền thông phục vụ mục đích kinh doanh online; hướng tổ chức các hoạt động, sự kiện trong thể thao hoặc hướng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội... Vì thế cơ hội việc làm rất rộng mở", thạc sĩ Phương thông tin.

Bên cạnh đó, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn cũng được ông Phương cho biết là có nhiều triển vọng do du lịch đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, người dân có nhu cầu được ăn ngon, được đi du lịch khắp nơi nên học xong các ngành này sẽ nhiều cơ hội việc làm.

Không vào lớp 10 công lập, nên học nghề ngắn hạn hay trung cấp?- Ảnh 2.

Kỹ thuật ô tô là một ngành "hot" trong lĩnh vực kỹ thuật

MỸ QUYÊN

Trong khi đó, một phụ huynh tại Q.Gò Vấp, TP.HCM muốn hỏi nên cho con học ngành nào trong lĩnh vực kỹ thuật. Thạc sĩ Nguyễn Bình Phương Thảo cho biết hiện ngành kỹ thuật ô tô đang là một trong những ngành ''hot'' nhất hiện nay. Tuy nhiên, phụ huynh nên cho con tới trường trải nghiệm một số ngành kỹ thuật để biết con thích và phù hợp với ngành nào trước khi quyết định.

Ngoài ra, với xu hướng bạn trẻ thích tự kinh doanh trực tuyến hiện nay, thạc sĩ Thảo cho rằng để kinh doanh trực tuyến hiệu quả, học sinh có thể học các ngành về kinh tế như thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, tiếp thị số…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.