Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai sẽ có điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

Lê Lâm
Lê Lâm
02/01/2024 18:27 GMT+7

Theo đề án phát triển du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, có một số dự án nổi bật như khu nuôi động vật bán hoang dã rộng 412 ha, trung tâm cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã rộng 240 ha, khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp rộng 326 ha…

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai sẽ có điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng- Ảnh 1.

Một góc hồ Trị An trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

LÊ LÂM

Theo đề án, có 51 điểm được quy hoạch tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, để tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ.

Trong đó có một số dự án nổi bật như khu nuôi động vật bán hoang dã (safari, rộng 412 ha), trung tâm cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã rộng 240 ha, khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp rộng 326 ha…

Nguồn vốn đầu tư dự kiến 991 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách 20 tỉ đồng, còn lại kêu gọi đầu tư.

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai sẽ có điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng- Ảnh 2.

Du khách ở hồ Trị An

LÊ LÂM

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai rộng hơn 100.000 ha, gồm 68.000 ha rừng tự nhiên thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt và hồ Trị An với tổng diện tích mặt nước hơn 32.500 ha, còn lại là diện tích rừng trồng.

Những năm qua, du lịch sinh thái ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phát triển mạnh, đặc biệt là dịch vụ cắm trại ven hồ Trị An nhưng hầu hết đều mang tính tự phát, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.