Khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

11/04/2022 13:35 GMT+7

Khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê tại thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Sáng 9.4, UBND H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê tại xã Nghĩa Hòa.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê

hải phong

Khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê được xây dựng tại thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, gắn với di tích gốc là khu vườn cũ của gia đình nhà thơ. Khu lưu niệm có một số hạng mục: Nhà lưu niệm có diện tích 67,9 m2, được xây dựng theo kiểu khối hình tròn, mô phỏng lối kiến trúc của đàn tỳ bà, một ý tưởng được lấy từ bài thơ Tỳ Bà nổi tiếng của nhà thơ.

Cách nhà lưu niệm 30 m về phía đông là nhà thủy tạ với diện tích 32 m2, phần mái cách điệu theo hình 3 lá sen úp xuống. Khuôn viên xung quanh cổ kính, thơ mộng, rộng rãi và thoáng mát với nhiều cây cảnh, những câu thơ nổi tiếng được trang trí trên các khối đá tự nhiên...

Di tích khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê là nơi tưởng niệm và tôn vinh tâm hồn và tài năng của thi sĩ. Đây còn là nơi giáo dục các thế hệ hôm nay về tinh thần hiếu học và một tấm gương lao động nghệ thuật đầy sáng tạo; tạo điều kiện để du khách đến tham quan, viếng thăm, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn nổi tiếng của một nhà thơ điển hình, tiêu biểu trong phong trào thơ mới ở nửa đầu thế kỷ 20.

Với những ý nghĩa đó, khu lưu niệm được UBND tỉnh Quảng Ngãi xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê được xây dựng tại thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, gắn với di tích gốc là khu vườn cũ của gia đình

hải phong

Tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê cho chính quyền địa phương và gia đình nhà thơ. Dịp này, Trung tâm Truyền thông Văn hóa - Thể thao H.Tư Nghĩa cũng tổ chức chương trình “Trình diễn một số bản nhạc phổ thơ Bích Khê”.

H.Tư Nghĩa cũng đề nghị Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm, hướng dẫn công tác quản lý, khai thác một cách khoa học, nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê.

Nhà thơ Bích Khê tên là Lê Quang Lương, sinh ngày 24.3.1916 tại quê ngoại ở xã Tịnh Sơn, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), lớn lên ở quê nội là thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa. Ông làm thơ từ năm 15 tuổi. Những tác phẩm của ông có giá trị đặc sắc về nội dung, nghệ thuật, đóng góp to lớn về mặt thi pháp trong phong trào thơ mới ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20.

Nhà thơ Bích Khê không để lại quá nhiều tác phẩm và ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng, ông đã định vị một tiếng thơ riêng, độc đáo và đầy mỹ cảm. Khi đọc thơ Bích Khê sẽ được đắm chìm trong thế giới của màu sắc, mùi hương, hình ảnh, âm thanh... Tiêu biểu trong số các tác phẩm của ông phải kể đến như: tập thơ Tinh huyết viết năm 1939; Cuối thu; Huế đa tình; Hoàng hoa; Mộng Cầm ca, Nấm mộ...

Bích Khê là một trong những nhà thơ tiêu biểu cho dòng thơ mới, kế cận nhà thơ Hàn Mạc Tử và cùng lứa với Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu. Cuộc đời nhà thơ Bích Khê tuy ngắn ngủi nhưng những thi phẩm và những câu thơ hay mà ông để lại luôn sống mãi với thời gian, với quê hương núi Ấn, sông Trà được thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ, trân trọng và tôn vinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.