Khu neo đậu tàu thuyền bị xâm chiếm nghiêm trọng

20/06/2024 09:13 GMT+7

Khu neo đậu tàu thuyền dài khoảng 1 km trên sông Lạch Bạng (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) đang bị xâm chiếm nghiêm trọng, hầu hết lòng sông bị che lấp bởi người dân nuôi vẹm đen tự phát, khiến tàu thuyền không còn nơi neo đậu.

TRỞ THÀNH NƠI NUÔI VẸM

Hơn 2 năm trở lại đây, khu vực sông Lạch Bạng thuộc địa phận các phường Bình Minh và Hải Thanh (TX.Nghi Sơn) - là khu vực quy hoạch nơi neo đậu tàu thuyền, đã bị xâm chiếm nghiêm trọng. Người dân kết hàng ngàn cây luồng thả xuống lòng sông để nuôi vẹm đen khiến tàu thuyền không còn nơi neo đậu.

Khu neo đậu tàu thuyền bị xâm chiếm nghiêm trọng- Ảnh 1.

Nhiều người dân tự phát kết mảng nuôi vẹm đen trái phép trong khu neo đậu tàu thuyền sông Lạch Bạng

MINH HẢI

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đoạn sông Lạch Bạng dài khoảng 1 km, một bên sông là địa phận P.Hải Thanh, bên còn lại là P.Bình Minh, chỉ thấy các mảng luồng được kết lại, thả xuống lòng sông để nuôi vẹm đen. Có nhiều đoạn dòng sông bị bịt kín gần hết, không còn chỗ neo đậu tàu thuyền, dù khu vực này được quy hoạch là nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân TX.Nghi Sơn và tàu thuyền ở các tỉnh thành khác khi có bão.

"Trước đây đoạn sông này chỉ có tàu thuyền neo đậu thôi, nhưng khoảng hơn 2 năm gần đây một số người dân kết luồng thành các mảng lớn rồi thả xuống lòng sông để nuôi vẹm đen. Vì thế, còn rất ít chỗ cho tàu thuyền neo đậu, nhất là khi có bão. Người ta nuôi con vẹm đen để bán làm thức ăn cho tôm hùm, cua, cá…, chủ yếu bán vào các tỉnh phía nam thôi", một người dân P.Bình Minh cho biết.

Khu neo đậu tàu thuyền bị xâm chiếm nghiêm trọng- Ảnh 2.

Các mảng luồng nuôi vẹm đen xâm chiếm lòng sông

MINH HẢI

Vẹm đen là loài nhuyễn thể, vỏ màu đen, chỉ to bằng đầu ngón tay, thường sống ở đáy các cửa sông, cửa biển. Khoảng 3 năm trở lại đây, ở khu vực cửa sông Lạch Trường (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), cửa sông Lạch Bạng xuất hiện nhiều người khai thác để bán cho người nuôi cua, tôm hùm, cá… ở các tỉnh phía nam. Khi vẹm tự nhiên đánh bắt cạn kiệt thì người dân buộc vỏ con hàu vào thân cây luồng rồi thả xuống sông để cho vẹm đen sinh sôi và phát triển. Chính vì vậy, khu neo đậu tàu thuyền sông Lạch Bạng bị người dân tự phát xâm chiếm nuôi loài này.

BIẾT TRÁI PHÉP, NHƯNG MỚI CHỈ VẬN ĐỘNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Ngọc Thi, Phó chủ tịch UBND P.Bình Minh, thừa nhận có tình trạng người dân tự phát xâm chiếm khu neo đậu tàu thuyền trên sông Lạch Bạng để nuôi vẹm đen, khiến tàu thuyền không còn nơi neo đậu.

Ông Thi cũng cho biết tình trạng người dân tự phát lấn chiếm dòng sông Lạch Bạng để nuôi vẹm diễn ra khoảng hơn 2 năm qua, nhưng chính quyền mới dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động chứ chưa quyết liệt dỡ bỏ hay cưỡng chế để lấy lại khu neo đậu cho tàu thuyền. "Đây là các hộ dân tự phát nuôi khoảng 2 năm qua. Địa phận P.Bình Minh có khoảng 20 hộ dân nuôi, chủ yếu là người dân P.Hải Thanh đến nuôi, số ít còn lại là người P.Bình Minh. Chính quyền đã nhiều lần xuống tuyên truyền, vận động bà con rồi. Tới đây chắc phải xử lý thôi, vì mình đã làm công tác tuyên truyền, vận động. Khu vực đó là nơi neo đậu tàu thuyền và tránh trú bão ở các địa phương của TX.Nghi Sơn và cả tàu thuyền ở các tỉnh thành khác khi có bão", ông Thi cho hay.

Khu neo đậu tàu thuyền bị xâm chiếm nghiêm trọng- Ảnh 3.

Cả khu neo đậu dài khoảng 1 km bị xâm chiếm nuôi vẹm đen

MINH HẢI

Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa, cho biết tình trạng một số khu vực neo đậu tàu thuyền và tránh trú bão trên địa bàn Thanh Hóa bị lấn chiếm, sử dụng vào mục đích khác đang là vấn đề nan giải mà đơn vị này dù rất nhiều lần có văn bản đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc xử lý nhưng vẫn chưa được.

Theo ông Thăng, ngoài đoạn sông trên bị lấn chiếm nuôi vẹm đen, một số khu vực khác trên sông Lạch Bạng cũng đang tồn tại việc nuôi cá lồng trong khu vực neo đậu tàu thuyền và tránh trú bão, khiến việc đảm bảo an toàn tàu thuyền khi có bão gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mùa mưa bão sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.