Khu nhà giàu Thảo Điền ngập nặng sau cơn mưa lớn thoáng qua

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
21/06/2020 17:19 GMT+7

Sau cơn mưa trưa ngày 21.6, tuyến đường Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) ngập nặng khiến cho nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Khu vực Thảo Điền từ lâu đã được mệnh danh là khu nhà giàu ở Sài Gòn với số lượng lớn người nước ngoài sinh sống và nhiều khu chung cư, biệt thự cao cấp. Sau cơn mưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ ngày 21.6, tuyến đường Thảo Điền, đường Quốc Hương,... như thường lệ ngập sâu khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn.
Nhất là đoạn đường qua trường Giáo dục chuyên biệt Thảo Điền, nước ngập một đoạn dài. Những người di chuyển bằng xe máy chọn cách leo vỉa hè để tránh vùng nước sâu, có người đứng đợi ở một góc đợt nước rút, một số giết thời gian bằng cách dùng điện thoại quay lại đoạn đường ngập.
Có trường hợp xe chết máy khi đi qua vũng nước ngập sâu trên đường Thảo Điền.

Nước lênh láng sau cơn mưa lớn.

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Nước ngập sâu nhất ở đoạn đường qua trường Giáo dục chuyên biệt Thảo Điền.

Người dân sinh sống ở khu vực Thảo Điền chia sẻ từ 12 giờ 30 phút là đường bắt đầu  bị ngập. Anh Nguyễn Văn Kỷ (54 tuổi, bảo vệ một khu biệt thự trên đường Thảo Điền) chia sẻ: “Vì mưa mà nước thoát không kịp nên ngập. Mà ngập ở đây thì bình thường thôi vì ở đây mấy năm nay cứ mưa to là ngập. Nay mưa ngắn còn đỡ chứ có bữa ngập có khi gần lên đầu gối”.

Nhiều người lựa chọn cách đi lên vỉa hè để tránh đoạn nước sâu.

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Nước ngập sâu làm phương tiện di chuyển khó khăn.

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Nhiều phương tiện bị chết máy sau khi đi qua đoạn nước sâu.

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

 

Một số đỗ xe bên lề đường đợi nước rút.

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Khoảng 15 giờ 30 nước bắt đầu rút dần đi.

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.