Những ngày này, các nghệ nhân, nhà vườn bonsai từ nhiều tỉnh, thành đổ về quảng trường Quy Nhơn chuẩn bị cho Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ 2. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi kích thước đồ sộ, cách tạo tác độc đáo và giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, thu hút đông đảo người dân, du khách và giới chơi cây cảnh.

Hàng ngàn tác phẩm sinh vật cảnh từ nhiều tỉnh, thành hội tụ tại Quy Nhơn
ẢNH: ĐỨC NHẬT
"Khu rừng" tùng trên thân gỗ lũa dài 7,8 m
Một trong những tác phẩm gây chú ý nhất tại triển lãm là cụm rừng tùng kim cương trên thân gỗ lũa nguyên khối của anh Hoàng Đông (37 tuổi, đại diện cơ sở Hoàng Đông, tỉnh Khánh Hòa).

Tác phẩm cụm rừng trên thân gỗ lũa dài 7,8 m nặng khoảng 4 tấn
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Tác phẩm sử dụng một thân gỗ lũa tự nhiên dài tới 7,8 m, nặng khoảng 4 tấn làm nền. Trên thân gỗ đồ sộ, nghệ nhân tạo tác một cụm rừng thu nhỏ gồm 10 cây tùng kim cương, kết hợp với đá tự nhiên, rêu xanh và dòng thác.

Cụm rừng thu nhỏ cùng tiểu cảnh đá, thác nằm lọt thỏm trên thân gỗ
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Sự kết hợp giữa cây, đá, gỗ lũa và nước tạo nên một tiểu cảnh có quy mô lớn, tái hiện khung cảnh thiên nhiên với rừng cây, núi đá và thác nước trong một tổng thể.
Đứng trước tác phẩm, nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi những cây tùng được bố trí trên thân gỗ khổng lồ, tạo cảm giác như một khu rừng thu nhỏ giữa không gian triển lãm.

Núi đá, thác nước được tạo tác khéo léo trên thân gỗ
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Theo anh Đông, tác phẩm được nhà vườn chào bán khoảng 380 triệu đồng. Để hoàn thiện tác phẩm, nghệ nhân phải lựa chọn cây, gỗ phù hợp và tính toán kỹ vị trí từng cây, thế đá, hướng phát triển của tán cũng như dòng chảy của thác để tạo sự hài hòa cho toàn bộ tiểu cảnh.
Những chậu cảnh nặng hàng tấn
Cách đó không xa, cơ sở Quang Xuyên (tỉnh Khánh Hòa) lại tạo dấu ấn bằng những tác phẩm bonsai đặt trên chậu đá nguyên khối.
Gian hàng chỉ trưng bày 4 tác phẩm nhưng đều là các chậu bonsai có quy mô lớn. Một tác phẩm sử dụng thân gỗ lũa dài khoảng 4 m làm chậu, 1 tác phẩm sử dụng thân đá dài hơn 2,5 m làm chậu. Còn lại 2 chậu đá dài hơn 3 m chưa trồng cây đang để trưng bày.

Chậu cảnh được tạo tác từ thân gỗ dài 4 m của cơ sở Quang Xuyên
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Điểm đặc biệt là các chậu đá được đục trực tiếp từ những tảng đá granite nguyên khối. Mỗi khối đá có trọng lượng khoảng 4 - 5 tấn, sau khi tạo tác trở thành những chiếc chậu có hình dáng vừa mạnh mẽ, vừa phù hợp với thế cây bonsai.

Chậu cảnh khủng bằng đá nguyên khối nặng khoảng 5 tấn được trưng bày tại triển lãm
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Khác với những loại chậu xi măng hoặc chậu đúc khuôn thông thường, chậu đá nguyên khối giữ được vẻ thô mộc, tự nhiên của đá, đồng thời tạo sự tương phản với những đường nét mềm mại của cây cảnh.
Để hoàn thiện một chiếc chậu granite, người thợ phải mất nhiều tháng đục đẽo, tạo lòng chậu và xử lý các chi tiết bên ngoài. Công đoạn này đòi hỏi sự chính xác cao để vừa giữ được vẻ tự nhiên của đá, vừa bảo đảm tỷ lệ cân đối với cây được đặt bên trên.

Những bộ chậu đá nguyên khối tại triển lãm được định giá từ 200 - 350 triệu đồng/bộ
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Chủ cơ sở Quang Xuyên cho biết việc vận chuyển những khối đá nặng hàng tấn đến Quy Nhơn tốn nhiều công sức và chi phí. Tuy nhiên, nhà vườn vẫn quyết định đưa tác phẩm đến triển lãm với mong muốn giao lưu cùng các nghệ nhân, giới thiệu những sản phẩm độc đáo và góp thêm sự đa dạng cho không gian sinh vật cảnh.
Chậu tùng kim cương giá 600 triệu đồng
Bên cạnh những tác phẩm có kích thước đồ sộ, triển lãm còn thu hút bởi những cây bonsai có giá trị cao và được tạo tác trong nhiều năm.
Nổi bật là chậu tùng kim cương của nghệ nhân Huy Trung (45 tuổi, nhà vườn Huy Trung, tỉnh Đồng Tháp), được định giá 600 triệu đồng.

Chậu tùng kim cương của nhà vườn Huy Trung có giá 600 triệu đồng
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Cây cao hơn 1 m, vành gốc khoảng 70 cm, tán xòe rộng phủ quanh chậu. Cây mang dáng bay với 3 thân chính, các đường thân được uốn lượn mềm mại, trong khi những tay cành được tạo tác tỉ mỉ, tạo nên tổng thể thanh thoát.

Các đường thân được uốn lượn mềm mại, trong khi những tay cành được tạo tác tỉ mỉ, tạo nên tổng thể thanh thoát
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Theo ông Trung, cây tùng này đã được ông chăm sóc và tạo tác trong hơn 20 năm. "Thân tùng vốn rất cứng nên để tạo được những đường cong như ý phải uốn từ khi cây còn nhỏ. Nghệ nhân phải kiên trì theo dõi, gọt giũa và cặp dây từng giai đoạn để cây phát triển theo đúng thế đã định", ông Trung chia sẻ.

Đường cong mềm mại, uyển chuyển của cây tùng giá 600 triệu đồng
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Theo ông Trung, giá trị của cây không chỉ nằm ở tuổi đời mà còn ở công sức tạo tác kéo dài hàng chục năm. Từng nhánh, từng tay cành đều được chăm sóc, uốn nắn theo tỷ lệ phù hợp để hình thành dáng cây hoàn chỉnh.
Để bảo vệ bộ rễ và dáng cây trong hành trình từ Đồng Tháp ra Quy Nhơn, nhà vườn phải bó bầu lưới cẩn thận trước khi đưa lên xe.

Nhà vườn Huy Trung mang đến triển lãm nhiều cây tùng kim cương có giá trị cao
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Ngoài chậu tùng kim cương 600 triệu đồng, gian hàng của ông Trung còn trưng bày cây lê ki ma (trứng gà) dáng bay có tuổi đời vài chục năm, được định giá 160 triệu đồng. Nhiều cây tùng dáng trực khác có giá từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng.

Trong không gian triển lãm còn xuất hiện nhiều gốc cây trâm "quái thú" với kích thước khủng
ẢNH: ĐỨC NHẬT

Một tác phẩm bonsai dáng cầu kiều độc đáo xuất hiện tại triển lãm
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Bình luận (0)