Khu tái định cư 12 tỉ đồng chỉ có 6 hộ dân đến ở

Khánh Hoan
Khánh Hoan
24/06/2024 08:18 GMT+7

Khu tái định cư khẩn cấp dành cho người dân vùng núi bị sạt lở do lũ được xây dựng từ năm 2018 với kinh phí hơn 12 tỉ đồng, nhưng đến nay chỉ có 6 hộ đến ở.

Năm 2018, mưa lũ kéo dài khiến nhà của 31 hộ dân ở xã Lượng Minh (H.Tương Dương, Nghệ An) sống bên sông Nậm Nơn bị sạt lở, cuốn trôi. Để người dân có chỗ ở, UBND H.Tương Dương lập dự án tái định cư (TĐC) khẩn cấp cho những hộ này, nhưng do quỹ đất quá hẹp nên khu TĐC ở bản Minh Phương (xã Lượng Minh) chỉ bố trí được 17 lô đất cho 17 hộ dân bị trôi nhà. Dự kiến khu TĐC sẽ hoàn thành sau 5 tháng thi công để người dân đến dựng nhà, sinh sống.

Khu tái định cư 12 tỉ đồng chỉ có 6 hộ dân đến ở- Ảnh 1.

Sau 6 năm xây dựng, khu tái định cư chỉ có 6 hộ dân đến ở

K.HOAN

Vị trí xây dựng dự án TĐC này trước đó từng được chọn để di dời bản Xốp Mạt và trung tâm hành chính xã Lượng Minh. Tuy nhiên, sau khi tốn hơn 2 tỉ đồng để san lấp mặt bằng thì xuất hiện nhiều vết nứt, sạt lở ở phía sườn núi nên dự án phải dừng lại. Mặc dù đã có lịch sử sạt lở như vậy, nhưng đến năm 2018, UBND H.Tương Dương vẫn chọn vị trí này để xây dựng khu TĐC. Dự án được thi công xây dựng khi chưa có các hồ sơ, thủ tục theo quy định, thậm chí chưa tổ chức thăm dò, khảo sát địa chất. Trả lời PV Thanh Niên, một vị lãnh đạo H.Tương Dương nói do dự án cấp bách, rất cần đất cho người dân làm nhà ở nên huyện đã sơ suất trong hồ sơ thủ tục. Việc bờ kè khu TĐC bị sạt lở là điều nằm ngoài dự đoán và mong muốn.

Tháng 10.2020, khi dự án sắp hoàn thiện, chính quyền vừa chia đất cho người dân đến dựng nhà thì khu bờ kè bằng đá hộc ở phần ta luy dương giáp với núi cao liên tục bị sạt lở. Cảm thấy không an toàn vào mùa mưa lũ, ngoài 1 hộ dân đã dựng nhà, 16 hộ còn lại dừng việc di dời. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu người dân không làm nhà ở tại khu TĐC này để tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở và chờ kết quả đánh giá, xử lý của cơ quan chuyên môn.

Khu tái định cư 12 tỉ đồng chỉ có 6 hộ dân đến ở- Ảnh 2.

Bờ kè phía taluy dương của khu tái định cư sau khi được gia cố

K.HOAN

Sau hơn 2 năm bỏ hoang, khu TĐC này mới được thăm dò địa chất. UBND H.Tương Dương sau đó có văn bản hướng dẫn người dân đến nhận đất và làm nhà vì đã "an toàn cho người dân khi vào xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống". Tuy nhiên, do phải sống quá lâu trong các căn nhà tạm bợ ven đường nên trước khi việc thăm dò địa chất và gia cố bờ kè hoàn thành, 11 hộ dân đã tự tìm mua đất nơi khác để dựng nhà, trong khi cuộc sống của những gia đình đồng bào dân tộc thiểu số này rất khó khăn. Dự án TĐC kinh phí ban đầu từ 7,3 tỉ đồng đã tăng lên hơn 12 tỉ đồng vì phải bổ sung thêm 3 tỉ đồng gia cố bờ kè chống sạt lở và hơn 2 tỉ đồng san lấp mặt bằng trước đó.

Đến nay, sau 6 năm hoàn thành, dự án hơn 12 tỉ đồng này chỉ có 6 hộ dân đến dựng nhà ở. Ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, cho biết mặc dù bờ kè đã được gia cố nhưng người dân vẫn cảm thấy chưa an tâm vì địa hình ở đây núi quá cao, quá dốc và sự liên kết địa chất không ổn định, vẫn còn nguy cơ sạt lở. Ông Phúc cũng cho hay dự án kéo dài quá lâu và gặp sạt lở nên mục tiêu giải quyết chỗ ở khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do thiên tai đã không đạt được. "11 lô đất còn lại chưa có người ở, sắp tới nếu những hộ dân khác trong bản bị sạt lở đất, xã sẽ vận động họ di dời đến khu TĐC", ông Phúc nói.

Trong khi đó, tiếp xúc với PV, những người dân không đến ở tại khu TĐC này cho rằng nếu chi phí xây dựng khu TĐC dùng để hỗ trợ cho 31 hộ dân thì mỗi hộ sẽ được gần 400 triệu đồng. Số tiền này đủ để người dân mua đất và dựng nhà, nhà nước không tốn công lập dự án và lo sạt lở, trong khi lại giải quyết được cho toàn bộ 31 hộ dân, chứ không phải chỉ có 17 hộ như dự án TĐC. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.