Khu tái định cư khẩn cấp triển khai quá chậm

Khánh Hoan
Khánh Hoan
17/04/2023 07:00 GMT+7

Ngày 16.4, ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND H.Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết dự án xây dựng khu tái định cư khẩn cấp cho hàng chục hộ dân bị trôi nhà cửa do cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra đầu tháng 10.2022 vẫn chưa thể triển khai do vướng nhiều thủ tục và chờ vốn.

Trước đó, ngày 9.12.2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành chức năng khẩn trương khảo sát, xây dựng tái định cư khẩn cấp để di dời hàng chục hộ dân ở xã Tà Cạ (H.Kỳ Sơn) bị mất nhà cửa và hơn 150 hộ dân khác ở xã này có nguy cơ hứng sạt lở đất do một vết nứt lớn xuất hiện trên núi. Theo dự kiến ban đầu, dự án sẽ hoàn thành sau 6 - 9 tháng xây dựng.

UBND H.Kỳ Sơn đã khảo sát và chọn được một địa điểm có thể làm khu tái định cư cho hơn 100 hộ dân và đang tiếp tục khảo sát để chọn địa điểm thứ hai. Tuy nhiên, do phải thực hiện nhiều thủ tục nên dự án vẫn đang trong giai đoạn xúc tiến, chờ thẩm định và chờ bố trí vốn. Ông Rê cho biết huyện cũng chưa thể biết đến lúc nào dự án mới triển khai và hoàn thành, vì huyện không quyết định được. Trong khi đó, 72 hộ dân bị mất nhà cửa do lũ quét cuốn trôi vẫn đang phải ở nhờ nhà bà con, nhiều gia đình chấp nhận nguy hiểm dựng nhà tạm tại nơi ở cũ để sinh sống, chờ được di dời.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.