Mỏi mòn chờ các khu tái định cư

Khánh Hoan
Khánh Hoan
22/03/2023 08:54 GMT+7

Phải di dời khẩn cấp vì sạt lở đất và được nhà nước hỗ trợ tái định cư, nhưng đến nay sau 5 năm chờ đợi, hàng chục hộ dân ở xã Lượng Minh (H.Tương Dương, Nghệ An) vẫn chưa thể an cư.

KHẨN CẤP THÀNH "RÙA BÒ"

Năm 2018, sau khi thủy điện Nậm Nơn tích nước, nhà ở của 34 hộ dân ở xã Lượng Minh nằm ven sông Nậm Nơn xuất hiện các vết nứt, có nguy cơ sạt xuống sông. Dự án tái định cư (TĐC) khẩn cấp cho 34 hộ dân này được phê duyệt với kinh phí 14,8 tỉ đồng, do UBND H.Tương Dương làm chủ đầu tư; nằm ở quả đồi gần trụ sở UBND xã Lượng Minh.

Thế nhưng sau 5 năm khởi công xây dựng, đến nay khu TĐC khẩn cấp này vẫn chưa hoàn thành. Do chờ đợi quá lâu trong khi phải sống trong các lều tạm bợ bên đường, 14 hộ dân đã phải tự bỏ tiền tìm vị trí, thuê máy móc san lấp mặt bằng để dựng nhà. Như vậy, khu TĐC này hiện chỉ còn 20 hộ dân có nhu cầu vào ở. Bà Vi Thị Lương, một hộ dân thuộc diện được TĐC, cho biết căn nhà của gia đình bà đã bị nước lũ cuốn sập vào năm 2018, được thủy điện Nậm Nơn hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà mới. Sau 5 năm sống tạm bợ trong căn lều bên đường để chờ khu TĐC, nay số tiền hỗ trợ làm nhà nói trên đã tiêu hết nhưng khu TĐC vẫn chưa xong. "Năm nào chúng tôi cũng nghe huyện hứa khu TĐC sẽ hoàn thành trong năm, nhưng 5 năm rồi vẫn chưa xong", bà Lương nói.

LÀM KHU TÁI ĐỊNH CƯ Ở NƠI SẠT LỞ

Ngoài khu TĐC nói trên, tại xã Lượng Minh còn có khu TĐC ở bản Minh Phương được khởi công năm 2018 để làm nơi ở cho 17 hộ dân ven sông Nậm Nơn bị sạt lở đất, lũ cuốn trôi nhà cửa. Dự án này có kinh phí hơn 7,3 tỉ đồng để san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng (đường, điện).

Đến tháng 7.2020, dự án TĐC này cơ bản hoàn thành. UBND xã Lượng Minh đã tổ chức cho người dân bốc thăm chọn vị trí để dựng nhà. Tuy nhiên, 2 tháng sau, khi một hộ dân đã dựng xong nhà, chuẩn bị đến ở thì sau một vài đợt mưa lũ, tại bờ kè mái ta luy dương của khu TĐC xuất hiện vết nứt, sạt lở. Lo sợ núi lở đè lên nhà nên người dân không dám tiếp tục dựng nhà. Sau đó, UBND H.Tương Dương yêu cầu dừng việc di dời dân đến khu TĐC này để cơ quan chuyên môn đánh giá nguy cơ sạt lở.

Mỏi mòn chờ các khu tái định cư - Ảnh 1.

Khu tái định cư cho 17 hộ dân bị trôi nhà, nhưng hiện đang bị sạt lở

KHÁNH HOAN

Điều đáng nói là cách đó ít năm, vị trí này đã được chọn để xây trụ sở UBND xã Lượng Minh do vị trí cũ bị sạt lở đất, nhưng sau khi đầu tư hơn 2 tỉ đồng san lấp mặt bằng thì khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt, sạt lở và dự án phải dừng lại. Đến năm 2018, UBND H.Tương Dương lại tiếp tục chọn địa điểm này làm khu TĐC cho 17 hộ dân.

Ông La Văn Thái, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Tương Dương, cho biết dự án này đang được xin bổ sung kinh phí làm bờ kè khoảng hơn 2 tỉ đồng. Như vậy, số tiền đã đổ vào dự án TĐC này là hơn 9,3 tỉ đồng (bao gồm 2 tỉ đồng trước đó đã san mặt bằng dự kiến xây trụ sở xã Lượng Minh) và đang cần thêm khoảng 2 tỉ đồng để làm bờ kè. Một dự án tốn kém nhưng không ai dám chắc vị trí này sẽ không còn sạt lở. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.