Khúc cua quan trọng của V-League

26/08/2022 08:54 GMT+7

Hai trận đầu tiên vòng 14 V-League 2022 cùng vào 18 giờ hôm nay, thật thú vị khi được chứng kiến màn ra mắt của tân HLV Trương Việt Hoàng tại sân Lạch Tray, còn ở sân Vinh, liệu SLNA có cản được Hà Nội FC?

SLNA khó tạo kỳ tích

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: “Vòng 14 cũng là vòng đấu đầu tiên của lượt về V-League 2022 như một khúc cua cực kỳ quan trọng trong lộ trình vượt đèo của các đối thủ. Nếu kiếm được 3 điểm trên sân khách, Hà Nội FC tiếp tục bức tốc ngoạn mục, tạo ra khoảng cách rất lớn tới 12 điểm so với nhóm bám đuổi phía sau.

Hiện tại, với 29 điểm, đội bóng của bầu Hiển trở thành “độc cô cầu bại” khi đã có 7 chiến thắng liên tiếp trên sân khách lẫn sân nhà. Nếu Hà Nội FC có thêm 1 chiến thắng nữa hoàn toàn không phải bất ngờ. Nhưng chúng ta vẫn hồi hộp chờ đợi, liệu SLNA có tạo nên “kỳ tích” có thể đánh bại đối phương cực mạnh này hay không?”.

Lượt đi V-League 2022, Hà Nội FC và SLNA (phải) đã cống hiến một trận đấu hay

MINH TÚ

Ông Xương phân tích tương quan lực lượng đôi bên: “SLNA có những cải thiện đáng kể về lối chơi ở mùa giải năm nay nhưng vì chưa có độ dày về đội hình, các trụ cột Văn Đức, Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Văn Khánh, Đình Hoàng, Olaha, Oseni liên tiếp gánh trận, mà chỉ cần 1 mắt xích bị “khô dầu” khiến hệ thống vận hành bị xộc xệch ngay lập tức.

Sự thiếu ổn định làm SLNA bị hụt hơi ở thời điểm cuộc đua vô địch của lượt đi đang vào hồi gay cấn. Cho dù tạm đứng thứ 2 bảng xếp hạng với 20 điểm nhưng có lẽ lọt vào tốp 3 cuối mùa là mục tiêu phù hợp hơn cả với SLNA. Còn Hà Nội FC mùa này chủ trương đá thực dụng, thậm chí có trận thiên hướng phòng ngự rất rõ ràng để giảm hưng phấn của đối phương rồi mới bùng nổ nhờ sự xuất sắc của một vài cá nhân. Ngoại binh của đội Hà Nội đang rất hay, còn nội binh quá gắn kết. Tôi cho rằng, SLNA sẽ có một trận đấu cực khó. Nếu đội khách có đầy đủ hảo thủ thì SLNA lại vắng thủ môn Văn Hoàng (do 3 thẻ vàng). Khó có tỷ số hòa khi hàng tấn công của đội khách được xem là mạnh nhất hiện nay, trận nào cũng ghi bàn”.

Ngày về cảm xúc của HLV Trương Việt Hoàng

HLV Trương Việt Hoàng ngồi ghế nóng ngay trước lượt về V-League 2022 với nhiệm vụ phải kéo CLB TP.HCM khỏi vùng nguy hiểm càng sớm càng tốt. Thật tình cờ khi trận đầu tiên ra mắt, cựu danh thủ Thể Công lại đối đầu với “người cũ” của mình - CLB Hải Phòng. Hỏi HLV Việt Hoàng, tâm trạng thế nào khi về bến cũ Lạch Tray, câu trả lời rất ngắn mà đầy đủ ý nghĩa: “Cũng rất bồi hồi”. Bồi hồi để chỉ trạng thái của con tim, còn lý trí dĩ nhiên vị HLV này khát khao giành chiến thắng.

Trong vai quan sát viên, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Đội bóng thành phố mời Trương Việt Hoàng có thể là một quyết định đúng đắn bởi Hoàng là một HLV giàu kinh nghiệm tại V-League. Không phải mẫu HLV ồn ào hay cá tính quá đặc biệt, quá mạnh mẽ, cách làm của Hoàng nhuần nhị, thâm trầm mà không phải không có cái hay. Đội TP.HCM có thực lực, nhân sự không hề yếu nhưng có thể sự bất ổn và thiếu đi tính chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị, cách sử dụng con người chưa hợp lý ở một vài thời điểm, đã khiến họ bị chao đảo về tâm lý. Vị trí thứ 11 với 12 điểm sau lượt đi, chưa phải là cái gì đó quá kinh khủng vì còn nước còn tát. Vòng cuối cùng của lượt đi, đội TP.HCM có được chiến thắng đặc biệt quan trọng trước đội Sài Gòn nhưng có hồi sinh thật sự hay không, chính là nhờ vào những trận đấu tiếp theo của lượt về. Mà cuộc đối đầu với Hải Phòng FC sẽ khởi nguồn cho sự hồi sinh đó”.

Thử thách lớn đón đợi “Chiến hạm đỏ” bởi hơn ai hết, HLV Trương Việt Hoàng hiểu rằng sân Lạch Tray tạo động lực tinh thần lớn thế nào cho đội nhà khi cổ động viên đất cảng chưa bao giờ hết máu lửa. Về yếu tố chuyên môn, Hải Phòng FC sau thời gian chệch choạc đã quay trở lại để tạm đứng thứ 3 bảng xếp hạng. Lượt đi, CLB TP.HCM đã đánh bại đội Hải Phòng với tỷ số 2-1 nhưng theo dự đoán của HLV Đoàn Minh Xương, trận lượt về có thể sẽ hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.