Khuyến khích doanh nghiệp Việt nhập máy móc, thiết bị từ Mỹ

19/11/2020 08:45 GMT+7

Kể từ khi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Mỹ (BTA) có hiệu lực năm 2001, thương mại 2 chiều giữa 2 nước tăng trưởng bình quân 12 - 16% mỗi năm.

Tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Mỹ 2020 với chủ đề “Thành quả 25 năm quan hệ kinh tế, thương mại và con đường phía trước” được tổ chức tại TP.HCM hôm qua (18.11), Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp (DN) Việt Nam chủ động nghiên cứu nhập khẩu từ Mỹ các hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ cao phục vụ sản xuất, xuất khẩu. Sản xuất và xuất khẩu đi Mỹ bằng chính công nghệ và nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, gắn với xây dựng chuỗi cung ứng khép kín sẽ là bước đi chắc chắn, nhanh và hiệu quả nhất cho DN.
Thông tin tại diễn đàn, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết kể từ khi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Mỹ (BTA) có hiệu lực năm 2001, thương mại 2 chiều giữa 2 nước tăng trưởng bình quân 12 - 16% mỗi năm. Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của TP. Năm 2019, thị trường Mỹ chiếm gần 18% kim ngạch xuất khẩu của TP và tại TP.HCM hiện đang có 131 văn phòng đại diện của thương nhân Mỹ đang hoạt động hiệu quả và là cầu nối quan trọng trong các hoạt động xúc tiến xuất nhập khẩu giữa hai bên, đặc biệt là các mặt hàng đồ gỗ, trang trí nội thất, sản phẩm may mặc, cà phê, hạt điều, dược phẩm, hóa chất, nguyên vật liệu, thực phẩm...
Đại diện Bộ Công thương cũng khẳng định trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư cùng có lợi với Mỹ và cùng Mỹ nghiên cứu, khuyến khích các DN thiết lập chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, kết nối thị trường hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.