Kích hoạt đội ngũ 'shipper áo xanh' đi chợ giúp dân

22/10/2021 16:05 GMT+7

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Huyện đoàn Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã kích hoạt đội ngũ 'shipper áo xanh' đi chợ giúp dân.

Ngày 22.10, UBND H.Đăk Hà (Kon Tum) đã ra văn bản chỉ đạo thiết lập vùng cách ly y tế trong ít nhất 14 ngày tại cụm dân cư thuộc xã Hà Mòn để phòng, chống dịch Covid-19, với 56 hộ, 210 nhân khẩu. Trong đó, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa chặt 33 hộ, 103 nhân khẩu.

Trước đó, ngày 21.10, thôn 5, xã Hà Mòn, H.Đăk Hà ghi nhận chùm ca F0, gồm 5 ca bệnh trong cùng gia đình, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Huyện đoàn Đăk Hà đã kích hoạt đội ngũ "shipper áo xanh" đi chợ giúp dân.

Huyện đoàn Đăk Hà kích hoạt đội ngũ shiper áo xanh đi chợ giúp dân

Đ.H

Chị Trần Thị Yến, Bí thư Huyện đoàn Đăk Hà, cho hay có khoảng 100 tình nguyện viên tại 11 xã, thị trấn sẵn sàng tham gia làm "shipper áo xanh" giúp dân đi chợ nhằm tránh tình trạng người dân đổ xô đi chợ mua sắm, tích trữ lương thực, thực phẩm. Hiện Huyện đoàn chỉ mới kích hoạt 20 tình nguyện viên tham gia đi chợ giúp những người dân trong khu vực phong tỏa, đang cách ly tại nhà, theo chị Yến.

Hiện có khoảng 20 tình nguyện viên tham gia đi chợ giúp người dân

Đ.H

Huyện đoàn đã đăng tải thông tin, số điện thoại liên hệ trên trang facebook của Huyện đoàn để người dân liên hệ hỗ trợ khi cần thiết. Để đảm bảo an toàn, đội ngũ "shipper áo xanh" được quán triệt thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong suốt quá trình hỗ trợ người dân.

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Huyện đoàn Đăk Hà cũng thông tin đến đội ngũ tình nguyện viên tại tất cả các xã, thị trấn sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng khi cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.