Mỹ kích hoạt phản ứng dây chuyền gây bất lợi cho Trung Quốc

08/12/2021 09:30 GMT+7

Sau nhiều lần đề cập xa gần, Mỹ đã tuyên cáo quyết định tẩy chay Thế vận hội mùa đông tới ở Trung Quốc về chính trị và ngoại giao.

Công nhân dựng bảng quảng bá Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh

reuters

Hình thức tẩy chay này chỉ bao hàm việc phía Mỹ sẽ không cử đại diện chính phủ tới tham dự các nghi lễ hay hoạt động chính trị nào liên quan Thế vận hội ở Trung Quốc, dù các vận động viên của Mỹ vẫn tham gia tranh tài.

Xưa nay, tẩy chay như vậy không ảnh hưởng đáng kể gì về phương diện thể thao tới Thế vận hội, nhưng lại ảnh hưởng bất lợi cho nước chủ nhà về chính trị và ngoại giao, làm cho sự kiện lớn không thể được hoàn hảo.

Các lý do phía Mỹ đưa ra để biện luận cho quyết định tẩy chay trên được không ít đồng minh và đối tác của Mỹ, đặc biệt trong EU và NATO, chia sẻ. Trong đó, không ít bên chủ ý tranh thủ Mỹ hoặc khó quyết định khác Mỹ, nên chắc chắn sẽ có không ít nước khác quyết định tẩy chay. Chính phủ mới ở Đức còn chưa chính thức thành lập thì người sẽ trở thành bộ trưởng ngoại giao mới của nước này là bà Analena Baerbock đã tỏ ý Berlin cũng tẩy chay Thế vận hội ở Trung Quốc về chính trị và ngoại giao. Giữa bối cảnh đang xung khắc và bất hòa với Bắc Kinh, Nghị viện châu Âu và Ủy ban Châu Âu cũng không mặn mà giúp Trung Quốc đạt thành công cả về chính trị và ngoại giao trong việc tổ chức Thế vận hội sắp tới.

Mỹ quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

Mỹ đã kích hoạt phản ứng dây chuyền gây bất lợi cho Trung Quốc, làm căng thẳng thêm quan hệ của họ với Trung Quốc và phủ bóng đen xuống Thế vận hội ngay từ khi sự kiện thể thao này chưa bắt đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.