IOC lên tiếng việc Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông 2022 tại Trung Quốc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/12/2021 21:43 GMT+7

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm 6.12 cho biết họ tôn trọng tuyên bố của Chính phủ Mỹ về việc tẩy chay ngoại giao đối với Olympic và Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Người phát ngôn của IOC nói với AFP: “Sự hiện diện của các quan chức chính phủ và nhà ngoại giao là một quyết định hoàn toàn mang tính chính trị của mỗi chính phủ, mà IOC với tư cách trung lập về chính trị hoàn toàn tôn trọng”.

Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông 2022 tại Trung Quốc

afp

Hãng tin Reuters dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Nhà Trắng muốn gửi đi “thông điệp rõ ràng” về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là Tân Cương, và đã thông báo cho các đồng minh về quyết định của Mỹ. Bên cạnh đó, việc tẩy chay ngoại giao không ngăn cản các VĐV Mỹ thi đấu tại sự kiện.

Theo AFP, quyết định này được đưa ra sau khi Washington dành nhiều tháng tranh cãi về việc Trung Quốc đăng cai Olympic mùa đông 2022, được tổ chức vào tháng 2 năm sau. Không có phản ứng ngay lập tức từ Bắc Kinh, nhưng trước đó cũng hôm 6.12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đe dọa đưa ra "các biện pháp đáp trả kiên quyết" nếu có hành động tẩy chay nào như trên được thực hiện.

Trung Quốc đang nỗ lực tổ chức Olympic và Paralympic mùa đông thành công trong bối cảnh đại dịch

afp

IOC cho biết thông báo của Chính phủ Mỹ đã nói rõ rằng: "Olympic và sự tham gia của các VĐV nằm ngoài chính trị và chúng tôi hoan nghênh điều này. Sự ủng hộ dành cho các VĐV và Olympic đã được thể hiện nhiều lần trong những tháng gần đây. Gần đây nhất là nghị quyết của Liên Hiệp quốc mang tên “Xây dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua thể thao và lý tưởng Olympic”.

IOC cho biết nghị quyết đã được thông qua với sự đồng thuận của tất cả 193 quốc gia thành viên và được 173 quốc gia thành viên đồng bảo trợ tại Đại hội đồng Liên Hiệp quốc vào tuần trước. Nghị quyết kêu gọi tuân thủ Thỏa thuận ngừng bắn cho Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022, từ 7 ngày trước khi những sự kiện bắt đầu, vào ngày 4.2.2022, cho đến 7 ngày sau khi kết thúc Olympic và Paralympic mùa đông.

Mỹ quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

Nghị quyết cũng "kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên hợp tác với Ủy ban Olympic Quốc tế và Ủy ban Paralympic Quốc tế trong nỗ lực sử dụng thể thao như một công cụ để thúc đẩy hòa bình, đối thoại và hòa giải ở các khu vực xung đột trong và ngoài thời gian diễn ra Olympic và Paralympic".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.