Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh, vận động viên vẫn tham dự

07/12/2021 11:59 GMT+7

Ngày 6.12, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ không gửi đoàn ngoại giao chính thức đến tham dự Thế vận hội Bắc Kinh sắp tới để bày tỏ phản đối liên quan vấn đề nhân quyền.

Trước đó Bắc Kinh đã khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả đối với quyết định tẩy chay ngoại giao.

“Chính phủ Tổng thống Biden sẽ không cử đoàn ngoại giao hay bất cứ quan chức đại diện nào đến Thế vận hội mùa đông năm 2022 ở Bắc Kinh và Thế vận hội người khuyết tật”, Thư kí báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Bà Psaki nhấn mạnh việc tẩy chay ngoại giao gửi đi thông điệp rõ ràng, dù các vận động viên Mỹ vẫn có thể tranh tài đầy đủ tại các sự kiện Olympic do Bắc Kinh tổ chức:

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các vận động viên của Mỹ. Chúng tôi ủng hộ 100% và sẽ hoan nghênh họ tại quê nhà”.

Trung Quốc đang gấp rút chuẩn bị cho Thế Vận Hội mùa đông vào năm 2022 sắp tới.

reuters

Hồi tháng trước, Tổng thống Biden cho biết ông đang cân nhắc tẩy chay giữa bối cảnh có nhiều chỉ trích chính sách của Trung Quốc, đặc biệt là liên quan khu vực Tân Cương.

Đầu ngày 6.12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án biện pháp tẩy chay ngoại giao là chiêu trò gây chú ý từ truyền thông

“Đâu có ai quan tâm họ có đến hay không, và điều đó không gây ảnh hưởng gì đến việc Trung Quốc tổ chức Thế Vận Hội mùa đông một cách thành công”, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.