Kiểm soát nghiêm ngặt ở địa điểm bắn pháo hoa duy nhất tại Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
11/02/2021 14:28 GMT+7

Hàng chục chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt quanh khu vực bắn pháo hoa duy nhất tại Hà Nội.

Để đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, TP.Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm để truyền hình trực tiếp để người dân theo dõi qua ti vi.
Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị có liên quan tổ chức đảm bảo an toàn cho trận địa pháo hoa và khu vực lân cận, không tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh.

Tết Nguyên đán năm nay, TP.Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tại một điểm

Ảnh Trần Cường

Trưa 11.2, lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn thành trận địa pháo hoa bên bờ hồ Bảy Mẫu, trong Công viên Thống Nhất (P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng). Phía bên ngoài, lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp cùng cảnh sát cơ động, công an địa phương thiết lập nhiều chốt gác, mọi lối vào công viên đều bị phong tỏa.

Trận địa pháo hoa duy nhất được bảo vệ nghiêm ngặt

Ảnh Trần Cường

Sáng 11.2: Thêm 18 ca Covid-19 ở Hải Dương, Quảng Ninh sáng 30 tết

Phía bên trong, lực lượng quân đội đang thiết lập trận địa pháo hoa, xe cứu hỏa và nhiều phương tiện chuyên dụng cũng được huy động tới để ứng phó trước những sự cố phát sinh. Những người có ý định vào Công viên Thống Nhất đều được yêu cầu quay ra.

Địa điểm bắn pháo hoa là tại Công viên Thống Nhất

Ảnh Trần Cường

Mọi lối vào công viên đều bị phong tỏa

Ảnh Trần Cường

Quân đội thiết lập nhiều chốt chặn

Ảnh Trần Cường

Xe cứu hỏa được huy động để đề phòng sự cố

Ảnh Trần Cường

Lực lượng chức năng cũng dựng nhiều lều dã chiến phục vụ bắn pháo hoa

Ảnh Trần Cường

Đây là điểm bắn pháo hoa duy nhất tại Hà Nội mừng tết Nguyên đán năm nay

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.