Kiếm tiền triệu dịp Halloween nhờ làm những việc này

Tấn Đạt
Tấn Đạt
17/10/2023 15:59 GMT+7

Với bàn tay khéo léo và biết tận dụng cơ hội, nhiều người trẻ đã kiếm thêm được tiền triệu trong dịp Halloween nhờ làm những việc này…

Vừa sáng tạo, vừa "bắt trend"

Giữa tháng 10, Đặng Ngọc Mai Thanh, 30 tuổi, làm trang điểm tự do ở TP.HCM, đã tất bật "chốt đơn" những khách có nhu cầu "họa mặt" trong dịp Halloween sắp tới. "Trung bình mỗi đợt Halloween, mình trang điểm hàng chục gương mặt, kiếm khoảng 10 triệu đồng", Thanh nói.

Thanh cho hay vào dịp Halloween, mọi người có xu hướng hóa trang thành những nhân vật theo "trend" trên mạng hoặc sở thích cá nhân. Có bạn thích xinh đẹp, người thì muốn trở nên rùng rợn, ma mị. "Thời gian hoàn thành từ 45 phút đến 2 tiếng đồng hồ cho một gương mặt, tùy thuộc vào hình tượng đơn giản hay phức tạp", Thanh chia sẻ.

Screenshot (96).png

Nhiều người trẻ kiếm tiền triệu nhờ công việc trang điểm dịp Halloween

TẤN ĐẠT

Để thu hút khách, Thanh phải vừa sáng tạo, vừa "bắt trend" những gương mặt nhân vật được yêu thích trên phim ảnh, mạng xã hội rồi hóa trang cho khách sao cho đẹp, ngầu và nhanh nhất… Trung bình mỗi gương mặt sẽ có giá từ 400.000 – 800.000 đồng.

393455975_863102101840685_7421998574446611479_n.jpg

Mai Thanh chú trọng việc bắt trend những nhân vật "hot" trên mạng để hóa trang cho khách

TẤN ĐẠT

Không chỉ có nghề trang điểm, dịch vụ cho thuê trang phục, phụ kiện và trang trí Halloween cũng kiếm được bội tiền.

Nguyễn Ngọc Kim Khánh (28 tuổi), ngụ tại P.14, Q.10, TP.HCM, đã nhập về nhiều đồ trang trí Halloween như: tóc giả, quần áo phù thủy… để bán cho khách hàng có nhu cầu.

Khánh tập trung bán các mặt hàng trang trí Halloween trên mạng, với những hình ảnh quảng cáo sản phẩm bắt mắt nhưng không kém phần rùng rợn, đáng sợ…

"Đầu tháng 10, nhiều cửa tiệm, quán cà phê đã chộn rộn trang trí Halloween. Để tiết kiệm chi phí, một số khách chỉ thuê theo ngày với giá khoảng 50.000 - 300.000 đồng/món đồ. Có những người thuê mình về trang trí và tùy vào sản phẩm sẽ có mức giá khoảng vài triệu đồng cho một lần làm", Khánh chia sẻ thêm.

z4791070591851_fa776f9e48d7c6484c89ca2680d0ef9d.jpg

Cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Halloween, ở Q.5, TP.HCM, thu hút khách đến mua

TẤN ĐẠT

Theo Kim Khánh, các trường học tại TP.HCM cũng có nhu cầu thuê đồ để trang trí sân khấu cho ngày hội Halloween. "Đa số là những học sinh, sinh viên hay thuê trang phục như: đồ phù thủy, các loại mặt nạ… để tổ chức những chương trình vui chơi. Nhìn chung, mỗi đợt Halloween mình kiếm được gần 15 triệu đồng nhờ cho thuê quần áo, đồ trang trí", Khánh nói.

Còn Nguyễn Hải Yến (24 tuổi), ngụ tại ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội, thì kinh doanh nhiều mẫu hóa trang cho thú cưng với giá từ 60.000 đồng cho đến hơn 1 triệu đồng/bộ.

z4791124463540_b9bd89a8e2041c6f80f14af9fa2e1163.jpg

Nhiều người đầu tư tiền triệu vào trang phục Halloween cho thú cưng của mình

HẢI YẾN

z4791124497785_9a1b5a3afce1d80dcbe5bf0602a92001.jpg

Thú cưng "lên đồ" chơi Halloween

HẢI YẾN

"Đồ cho thú cưng dịp Halloween có màu sắc chủ đạo gồm: trắng, đen, cam và thường mang họa tiết là siêu anh hùng, người dơi, quỷ satan, y tá, cao bồi… hoặc những quả bí ngô ngộ nghĩnh", Yến chia sẻ thêm.

Làm liên tục mới đủ hàng giao

Chị Dương Thụy Khánh Dương (34 tuổi), ngụ tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cũng kiếm thêm tiền triệu trong dịp Halloween nhờ làm những chiếc bánh cookies icing (dạng bánh quy có lớp bên trên bằng nguyên liệu đường).

"Để thu hút mọi người, năm nay mình làm đa dạng mẫu mã có họa tiết từ đáng yêu đến kinh dị rùng rợn như: zombie, ngôi nhà ma, hình cây… có giá dao động từ 10.000 đồng – 40.000 đồng/bánh, tùy vào kích cỡ", chị Dương nói.

387332439_282946147990432_5751030141571960459_n.jpg

Những chiếc bánh quy của chị Dương

NVCC

370248571_6954128314625716_3131776938633769133_n.jpg

Những chiếc bánh quy thu hút người mua

KHÁNH DƯƠNG

Hiện nay, mọi người cũng kinh doanh nhiều trong dịp Halloween, do đó để thu hút khách, chị Dương phải chọn nguyên liệu bảo đảm an toàn cho khách dùng, bánh phải ngon, chất lượng. 

"Tôi chỉ làm thủ công, tạo hình từng cái bánh chứ không sử dụng máy vẽ hay in, nên số lượng không nhiều nhưng bù lại có chất lượng cao", chị Dương nói.

"Nhiều bạn bè, người thân tổ chức Halloween có đặt tôi làm các loại bánh kẹo kinh dị nhỏ nhắn, dễ ăn và dinh dưỡng. Những loại bánh kẹo này đều được khách đặt để lấy vào đúng dịp Halloween nên tôi phải làm liên tục mới đủ giao", chị Dương nói thêm.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Thảo (25 tuổi), làm việc tại 60 Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP.HCM, còn kiếm được thêm gần 7 triệu đồng vào dịp Halloween nhờ dạy làm bánh cho  nhân viên ở các công ty, cơ quan.

"Thay vì hòa mình vào những buổi lễ hóa trang đông người, có một số nơi tổ chức học làm và trang trí bánh. Qua hoạt động này, mọi người được thỏa sức sáng tạo, kết nối, giao lưu với nhau nhiều hơn", Thảo cho hay.

393486444_2637156983103672_3614724949995995853_n.jpg

Các bạn trẻ dạy làm bánh dịp Halloween

PT PHẠM

387550458_675357767992988_3498356171661288693_n.jpg

Đa dạng các mẫu mã

PT PHẠM

"Tại lớp, mọi người sẽ được học kỹ thuật trang trí đơn giản rồi tự tay làm ra những chiếc bánh rất đáng yêu và độc đáo để tặng người thân dịp lễ Halloween", Thảo chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.