Kiên Giang: Người dân tự nguyện giao nộp 5 cá thể kỳ đà hoa quý hiếm

18/02/2022 15:39 GMT+7

5 cá thể kỳ đà hoa quý hiếm có tổng trọng lượng 30,5 kg vừa được một người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang.

Ngày 18.2, ông Đoàn Văn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, cho biết Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh tiếp nhận 5 cá thể kỳ đà hoa có tổng trọng lượng 30,5 kg của người dân tự nguyện giao nộp.

5 cá thể kỳ đà hoa được ông V. tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang

ANH PHƯƠNG

Người tự nguyện giao nộp 5 cá thể kỳ đà hoa này là ông H.M.V (ngụ khu phố 6, P.An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang). Theo ông V., 5 cá thể kỳ đà hoa được ông mua lại của người dân địa phương và nuôi từ lúc còn nhỏ với mục đích để làm cảnh. Tuy nhiên, quá trình nuôi và tìm hiểu pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, nhận thức được hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã là trái với quy định của pháp luật nên ông đã tự nguyện giao nộp cho Chi cục kiểm lâm tỉnh để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã đưa 5 cá thể kỳ đà hoa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (H.Hòn Đất, Kiên Giang) để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, kỳ đà hoa là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, được quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22.9.2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.