Kiên Giang: Ra mắt đại đội Cảnh sát cơ động tại Phú Quốc

19/06/2023 16:10 GMT+7

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, sự có mặt của Cảnh sát cơ động trên địa bàn Phú Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giữ gìn an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 19.6, tại TP.Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ ra mắt đại đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh Kiên Giang.

Đại đội CSCĐ tại Phú Quốc có trách nhiệm giúp Trưởng phòng CSCĐ tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện công tác vũ trang cơ động tuần tra kiểm soát và chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Kiên Giang: Ra mắt Đại đội Cảnh sát cơ động tại Phú Quốc - Ảnh 1.

Lễ ra mắt đại đội Cảnh sát cơ động tại TP.Phú Quốc

XUÂN LAM

Thời gian qua, chính quyền TP.Phú Quốc tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Phú Quốc còn nhiều diễn biến phức tạp; hoạt động của các loại tội phạm, băng nhóm manh động, liều lĩnh, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm chống người thi hành công vụ, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Theo đại tá Trần Văn Cung, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, sự có mặt của CSCĐ trên địa bàn Phú Quốc có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với công tác giữ gìn an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời điểm hiện nay.

Tại lễ ra mắt đại đội CSCĐ tại TP.Phú Quốc, đại tá Trần Văn Cung yêu cầu Phòng CSCĐ Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức rèn luyện, đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, chú trọng đầu tư trang thiết bị, sớm ổn định về tổ chức; Tổ chức quán triệt, nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để xây dựng chương trình, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.