Kinh ngạc về cô gái vàng trong làng hóa học

Thúy Hằng
Thúy Hằng
07/03/2022 05:59 GMT+7

Nguyễn Lê Thảo Anh, nữ sinh 19 tuổi giành huy chương vàng kỳ thi Olympic hóa học quốc tế lần thứ 53 tại Osaka, Nhật Bản và nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi khác là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021.

Cô gái ấy vừa đặt chân tới ĐH Melbourne (University of Melbourne), Úc với học bổng 100%. Kinh ngạc về cô gái vàng trong làng hóa học không chỉ vì hàng dài những thành tích mà cả về ý chí, nguồn năng lượng cô dành cho học hỏi và truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.

Thảo Anh cùng gia đình và thầy giáo chủ nhiệm tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

NVCC

Ước mơ trở thành nhà khoa học nữ ghi dấu ấn trên thế giới

Thảo Anh từng thử sức ở nhiều môn học, trong đó có toán, trước khi chính thức đến với đam mê môn hóa học vào năm lớp 8. Theo học hệ THCS của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thảo Anh từng giành giải khuyến khích học sinh giỏi lịch sử cấp TP, giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toàn Hà Nội môn hóa, được tuyển thẳng vào THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Song Thảo Anh vẫn thử sức và trúng tuyển hàng loạt lớp chuyên toán, hóa, văn của các trường THPT chuyên khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội; THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thảo Anh chọn học lớp chuyên hóa 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tại đây, nữ sinh đã liên tiếp mang vàng về cho bộ sưu tập thành tích của mình. Thảo Anh giành huy chương vàng (HCV) kỳ thi Olympic hóa học quốc tế lần thứ 53; HCV Olympic quốc tế tổ chức tại Nga. HCV cá nhân và đội thực hành kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế lần thứ 15 (IJSO 2018 - Botswana).

Nữ sinh giành giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT môn hóa. Học bổng Odon Vallet cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc 3 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021…

Học tập xuất sắc như vậy, nhưng cũng có lúc Thảo Anh ngần ngại về sự lựa chọn của mình. Nữ sinh tài năng bộc bạch bản thân cô từng có lúc nghĩ tới sự mất cân bằng giới tính trong các ngành học STEM và ngần ngại lựa chọn các ngành học này. Đã có lúc, Thảo Anh muốn từ bỏ đam mê của mình để theo học những ngành mọi người cho rằng “an toàn và phù hợp hơn”.

Rồi một tối, Thảo Anh tình cờ bắt gặp một bài giảng của tiến sĩ Frances Arnold, Nobel Hóa học 2018, và cách bà nói về những nghiên cứu hóa sinh đầy cảm hứng đã tiếp cho Thảo Anh niềm động lực vô cùng to lớn để kiên trì với đam mê của mình. Thảo Anh tìm hiểu về chuyên ngành dược lý học tại ĐH Melbourne, Úc những thành tích học tập, bài kiểm tra chuẩn hóa cần có và nỗ lực theo đuổi. 1 tháng trước kỳ thi Olympic hóa học quốc tế diễn ra, nữ sinh đã nhận được học bổng 100% học phí để theo học bằng cử nhân khoa học chuyên ngành dược lý học tại trường.

Thảo Anh được nhận Huân chương Lao động hạng nhì vì có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm 2021 cùng nhiều giải thưởng khác. Nữ sinh cũng được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn, bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Nữ sinh đang ở tuần thứ 3 có mặt tại Úc, tham gia vào các bài giảng, các giờ tự học trên thư viện của trường ĐH. Thảo Anh kể trong học kỳ đầu tiên được học lớp “Khoa học hôm nay, thế giới ngày mai”, tại đây rất nhiều giáo sư là nữ giới với những thành tựu trong khoa học thế giới đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho sinh viên, để cô gái tới từ Việt Nam kiên định với giấc mơ của mình.

“Nhiều người hay hỏi tôi là nữ theo đuổi khoa học có gì khó khăn không? Tôi luôn nghĩ tại sao nữ học khoa học luôn bị cho là khó khăn hơn nam? Nữ giới cũng bình đẳng như nam giới. Tôi luôn khao khát nghĩ tới mục tiêu trở thành một nhà khoa học nữ có dấu ấn, một ngày tôi có thể vững vàng quay về Việt Nam và tiếp thêm động lực, hơn cả về tinh thần, cho những bạn trẻ đam mê khoa học nhưng vẫn còn những hoài nghi, lo lắng và không dám theo đuổi con đường này”, Thảo Anh bộc bạch.

Sợi dây đặc biệt từ gia đình

Có cha là tiến sĩ toán - tin, mẹ làm trong một doanh nghiệp, Thảo Anh cho biết cả cha và mẹ đều truyền những cảm hứng mạnh mẽ về sự ham học, tò mò với mọi thứ và khao khát khám phá những kiến thức mới.

Đặc biệt tình cảm gia đình, sợi dây gắn bó khăng khít giữa các thành viên cũng là một nhân tố để Thảo Anh học hỏi được nhiều hơn. Thảo Anh không bị áp lực của những thành tích đè nặng. “Cha mẹ tôi rất quan tâm các con. Từ nhỏ đến giờ, điều gì tôi cũng chia sẻ cùng cha mẹ. Tôi vẫn nhớ khi cha mẹ đi công tác xa, dù ở nước ngoài, lệch múi giờ nhưng mẹ vẫn thức để gọi điện, hỏi thăm, tâm sự với các con”, Thảo Anh kể.

Thảo Anh tại ĐH Melbourne, Úc

Luôn nhận được yêu thương, Thảo Anh cũng mong muốn lan tỏa yêu thương, sự quan tâm tới nhiều người khác. Không chỉ sở hữu bảng thành tích xuất sắc trong học tập, Thảo Anh còn tham gia nhiều hoạt động xã hội. Thảo Anh là MC cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh THCS 2018. Nữ sinh cũng là trưởng quan hệ công chúng dự án khoa học P.R.I.S.M.: The colors of Science 2020, tham gia thiết kế cuộc thi viết truyện mang yếu tố khoa học Le Spectre cùng dự án. Dự án và cuộc thi được thực hiện trực tuyến, thu hút sự chú ý của hàng ngàn học sinh, khuyến khích người trẻ đam mê với khoa học sáng tạo.

Nữ sinh còn là diễn giả hóa học tại chương trình Maska 2019 định hướng cho học sinh lớp 8, 9 trên toàn TP.Hà Nội được giải đáp băn khoăn vào kỳ thi lớp 10, định hướng môn chuyên. Thảo Anh cho hay mình từng luôn lo sợ, “chết rồi bây giờ mình mới bắt đầu thì có trễ không, mình có thể làm được cái này không, cái kia không” và phải thử rất nhiều để tìm ra điều mình thực sự mong muốn. Thảo Anh, cô gái vàng trong làng hóa học, tâm sự: “Tôi muốn chia sẻ, muốn tiếp cận được nhiều nhất với các em, chia sẻ, giúp các em có những lời khuyên. Và tôi luôn muốn chương trình phải thật sự ý nghĩa, thật sự “chạm” tới ai đó chứ không phải chỉ là diễn ra cho có”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.