Kình ngư 19 tuổi Trần Hưng Nguyên đại thắng ở SEA Games 31

18/05/2022 21:06 GMT+7

Hôm nay, kình ngư sinh năm 2003 Trần Hưng Nguyên bảo vệ thành công HCV nội dung 200 m hỗn hợp, đại thắng ở SEA Games 31 với 3 HCV cá nhân, 1 HCV tiếp sức.

Ở vòng loại buổi sáng, Trần Hưng Nguyên chỉ xếp hạng 4 sau Ang Wei (Singapore), Pang Sheng Jun (Singapore), Dulyawat Ksewsriyong (Thái Lan). Tuy nhiên ở chung kết diễn ra tối cùng ngày, Trần Hưng Nguyên thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng ấn tượng.

Trần Hưng Nguyên bảo vệ thành công HCV 200 m hỗn hợp

GIANG PHẠM

Anh khởi đầu không tốt nhưng đeo bám quyết liệt các đối thủ trước khi tận dụng ưu thế ở bơi tự do để cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 01 giây 22. Thành tích này vẫn kém kỷ lục SEA Games 2 phút 00 giây 66 của Schooling (Singapore).

Kết thúc ngọt ngào của "hoàng tử ếch" tại SEA Games 31

Ở nội dung này đáng tiếc cho kình ngư Việt kiều Lê Nguyễn Paul khi anh dẫn đầu ở nửa lộ trình nhưng hụt hơi ở giai đoạn quyết định.

Trần Hưng Nguyên cán đích đầu tiên cự ly 200 m hỗn hợp

GIANG PHẠM

Như vậy Trần Hưng Nguyên đại thắng ở SEA Games 31 với 3 HCV cá nhân ở các nội dung 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp, 200 m bướm và 1 HCV tiếp sức 4x200 m tự do. Tuyển bơi Việt Nam cũng vượt xa chỉ tiêu đề ra khi hiện có tổng cộng 9 HCV, 10 HCB, 2 HCĐ. Singapore vẫn thống trị với 17 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.