Kinh tế Ấn Độ tăng tốc, kỳ vọng bắt kịp Trung Quốc

Kinh tế Ấn Độ tăng tốc, kỳ vọng bắt kịp Trung Quốc

Phương Thúy
Phương Thúy
27/02/2024 08:04 GMT+7

Sự phát triển của kinh tế Ấn Độ cùng với thị trường chứng khoán đạt mức kỷ lục được kỳ vọng sẽ bắt kịp Trung Quốc, quốc gia đang đối mặt với vô số thách thức kinh tế.

Các chuyên gia tài chính trên khắp thế giới đang chú ý đến sự phát triển của Ấn Độ kể từ năm 2014 dưới thời Thủ tướng Narendra Modi. Ông Modi từng tuyên bố rằng ông muốn Ấn Độ trở thành nền kinh tế trị giá 5.000 tỉ USD vào năm 2025. Sự lạc quan ở thị trường Ấn Độ hoàn toàn trái ngược với bầu không khí ở Trung Quốc, quốc gia đang phải đối phó với vô số thách thức kinh tế, bao gồm cả làn sóng vốn ngoại rút lui.

Kinh tế Ấn Độ tăng tốc, kỳ vọng bắt kịp Trung Quốc- Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Ấn Độ đang đạt mức cao kỷ lục

REUTERS

Thị trường chứng khoán Ấn Độ đang đạt mức cao kỷ lục. Giá trị của các công ty niêm yết trên sàn đã vượt qua mốc 4.000 tỉ USD vào cuối năm ngoái. Tương lai thậm chí còn có vẻ tươi sáng hơn. Theo báo cáo mới nhất của Jefferies, giá trị thị trường chứng khoán Ấn Độ dự kiến tăng hơn gấp đôi hiện nay, lên 10.000 tỉ USD vào năm 2030.

Có nhiều lý do cho sự lạc quan của thị trường, từ dân số trẻ ngày càng tăng đến các điều kiện thuận lợi khác như cơ sở hạ tầng ngày càng nâng cấp.

Giống như Trung Quốc hơn 3 thập kỷ trước, Ấn Độ bắt đầu chuyển đổi cơ sở hạ tầng, chi hàng tỉ USD để xây dựng đường sá, bến cảng, sân bay và đường sắt.

Nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới cũng đang cố gắng tận dụng luồng dịch chuyển của chuỗi cung ứng. Cụ thể là hưởng lợi từ việc các doanh nghiệp toàn cầu muốn đa dạng hoạt động sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc. Do đó, một số công ty lớn nhất thế giới, bao gồm cả nhà cung cấp Foxconn của Apple, đang mở rộng hoạt động tại Ấn Độ. Tháng 6 năm ngoái, giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cho biết công ty của ông đang tìm cách đầu tư vào Ấn Độ "càng sớm càng tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.