Kinh tế Mỹ phục hồi, người tiêu dùng lại bi quan

Kinh tế Mỹ phục hồi, người tiêu dùng lại bi quan

Phương Thúy
Phương Thúy
02/11/2023 10:30 GMT+7

Người Mỹ đang mất niềm tin vào triển vọng kinh tế, trong khi các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang dần hồi phục.

Tháng 10 là tháng thứ 3 liên tiếp chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Tổ chức nghiên cứu Conference Board đã giảm. Điều này cho thấy người Mỹ đang mất niềm tin vào triển vọng kinh tế, trong khi các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang dần hồi phục. Những nguyên nhân vĩ mô như lạm phát, tình hình chính trị có thể là nguyên nhân.

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 10 giảm xuống còn 102,6, từ mức 104,3 trong tháng 9.

Dana Peterson, nhà kinh tế trưởng của Conference Board nhận định rằng niềm tin người tiêu dùng Mỹ sụt giảm là do bận tâm đến giá cả tăng cao, bao gồm giá xăng dầu và hàng hóa. Người tiêu dùng cũng lo ngại về tình hình chính trị và lãi suất ngày càng cao. Ngoài ra, cuộc chiến Hamas - Israel cũng ảnh hưởng đến quan điểm của người tiêu dùng về nền kinh tế.

Sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng không thể hiện rõ ràng ở tất cả các nhóm tuổi và mức thu nhập hộ gia đình. Người tiêu dùng dưới 35 tuổi cảm thấy lạc quan hơn một chút về tình trạng nền kinh tế trong tháng này so với tháng trước. Những người trên 55 tuổi lại bi quan nhất.

Người tiêu dùng có thu nhập hộ gia đình từ 25.000 đến 35.000 USD sụt giảm niềm tin mạnh nhất về nền kinh tế trong tháng qua. Ngược lại, những người tiêu dùng có thu nhập hộ gia đình cao hơn, từ 100.000 đến 125.000 USD lại lạc quan hơn.

Hơn 2/3 người tiêu dùng vẫn không loại trừ xảy ra suy thoái. Viễn cảnh này khiến họ suy nghĩ lại về việc chi tiêu. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ đang có những dấu hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng 2,4% trong quý 2/2023. Lạm phát đã giảm xuống mức 3%. Các chuyên gia đánh giá số liệu tốt có thể dẫn tới việc Cục Dự trữ liên bang tăng dự báo tăng trưởng cho 2023 và bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.