Kinh tế TP.HCM nhiều khả năng tăng trưởng vượt kế hoạch

31/08/2022 07:50 GMT+7

Chiều 30.8, tại phiên họp KT-XH định kỳ hằng tháng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước gần 312.000 tỉ đồng, đạt 80,7% kế hoạch năm.

Theo ông Mãi, nếu không có gì biến động trong các tháng cuối năm, năm nay TP.HCM sẽ hoàn thành thu ngân sách được giao, và nhiều khả năng tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra (từ 6 - 6,5%).

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.2022, ông Phan Văn Mãi yêu cầu tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó ngành giáo dục và UBND các quận, huyện tăng tốc tiêm

vắc xin cho trẻ em. Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của quận, huyện liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất của các dự án và hồ sơ xác định giá đất bồi thường các dự án trọng điểm của quận, huyện.

Công an TP.HCM tăng cường lực lượng dịp lễ

Tại buổi họp báo sau đó, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết ngành công an đã có kế hoạch tổ chức lực lượng phòng chống đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2.9), trong đó các lực lượng như CSGT, hình sự, công an địa phương tăng cường 100% lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự. Vừa qua, công an đã mở đợt kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu “chế”, “độ” xe để phục vụ đua xe trái phép, nhiều trường hợp bị xử lý. Từ đầu năm 2022 đến nay, công an xử lý 12 vụ tụ tập đua xe trái phép.

Ông Phan Văn Mãi cũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng của thành phố, do Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu làm trưởng ban. “Khi giải quyết được những tồn đọng này, chẳng những tháo được những vụ việc cụ thể mà còn tháo được năng lượng tinh thần rất lớn”, ông Mãi kỳ vọng.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết tuần qua số ca mắc mới Covid-19 trung bình 160 ca/ngày, cao hơn tuần trước đó (140 ca/ngày). Hiện toàn TP.HCM có 13 trường hợp thở máy, tiên lượng xấu và 1 trường hợp phải can thiệp ECMO.

Sở Y tế kiến nghị UBND TP.HCM tiếp tục tháng cao điểm tiêm vắc xin kéo dài đến hết tháng 9.2022, tập trung cho học sinh. “Các quận, huyện nên mở thêm một đợt “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát các trường hợp người cao tuổi, nhóm nguy cơ. Việc rà soát này sẽ làm được nhiều việc, giảm nguy cơ tử vong”, ông Thượng nói. Trong dịp lễ Quốc khánh sắp tới, ngành y tế thành phố sẽ tiêm vắc xin xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.