Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,5% trong quý 1

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,5% trong quý 1

19/04/2023 17:00 GMT+7

Dữ liệu chính thức từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy tổng sản phẩm quốc nội, hay GDP của nước này trong quý 1/2023 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo của nhiều chuyên gia phân tích.

Dữ liệu chính thức từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy tổng sản phẩm quốc nội, hay GDP của nước này trong quý 1/2023 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo của nhiều chuyên gia.

Theo Tân Hoa Xã, đây là quý tăng trưởng cao nhất của Trung Quốc kể từ quý I năm ngoái. Quý IV năm ngoái, GDP của Trung Quốc chỉ tăng 2,9%.

Trước đó, hãng tin Reuters công bố kết quả thăm dò cho thấy dự báo kinh tế Trung Quốc tăng 4,0% trong quý đầu năm.

Hãng tin AFP cũng đã thực hiện thăm dò các nhà phân tích cho thấy dự báo nền kinh tế quốc gia tỉ dân sẽ tăng trưởng 3,8% trong quý I và tăng 5,3% trong cả năm nay.

Các chuyên gia nhận định rằng GDP của Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm nay nhờ dỡ bỏ những hạn chế Covid-19 nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc vẫn chưa hồi phục đều và cần nhiều thời gian hơn dự kiến. Hiện nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang bị ảnh hưởng bởi một loạt các cuộc khủng hoảng, từ lĩnh vực bất động sản ngập trong nợ nần cho đến niềm tin của người tiêu dùng giảm sút, lạm phát toàn cầu gia tăng và nguy cơ suy thoái ở những nơi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.