Kinh tế Ukraine có phục hồi khi dân số giảm?

Kinh tế Ukraine có phục hồi khi dân số giảm?

18/07/2023 14:31 GMT+7

Khi xung đột kéo dài, nhiều người trong số hàng triệu người tị nạn Ukraine đang bắt đầu nghĩ đến việc định cư lâu dài ở các quốc gia khắp châu Âu, đó cũng là thách thức cho sự phục hồi của nền kinh tế Ukraine khi chiến sự kết thúc.

Khi xung đột kéo dài, dân số Ukraine đang giảm dần. Và dân số Ukraine có thể giảm đến khoảng 1/3 trong 30 năm tới, theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 bởi Trung tâm nghiên cứu chung của Ủy ban châu Âu.

Sau khi di tản khỏi Ukraine, hàng triệu người tị nạn đang bắt đầu nghĩ đến việc định cư lâu dài ở các quốc gia đã tiếp nhận họ trên khắp châu Âu.

Nhà thiết kế thời trang Ksenia Karpenko đã duy trì công việc kinh doanh của mình từ ngôi nhà hiện tại của cô ở thành phố cảng Tarragona (Tây Ban Nha) trên bờ biển Địa Trung Hải. Cô đang đi nghỉ tại đây khi chiến sự nổ ra vào tháng 2.2022.

Dù phải thu nhỏ quy mô nhưng cô vẫn tiếp tục kinh doanh bất chấp xung đột. Nhóm của cô ở Ukraine gồm 8 người sẽ thiết kế và sản xuất quần áo bán tại các cửa hàng thời trang ở Madrid và Barcelona.

“Đôi khi chúng ta bị đưa vào những hoàn cảnh mà mình không chọn. Nhưng đặt vào hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải sống thôi. Và bây giờ tôi đang chọn sống trong những hoàn cảnh mà mình được đặt vào. Cho nên bây giờ, đúng là tôi đang sống ở đây”, cô Karpenko cho biết.

Nền kinh tế của Ukraine có phục hồi với dân số giảm? - Ảnh 1.

Từ khi chiến sự bùng nổ, hàng triệu người Ukraine đã ra nước ngoài tị nạn

CESVI

Theo nhóm chuyên gia cố vấn Trung tâm Chiến lược Kinh tế, do những người tị nạn ở lại nước ngoài lâu dài, nền kinh tế Ukraine có thể mất tới 7,71% GDP mỗi năm.

Hiện tại ở Ukraine, các doanh nghiệp đang chật vật đương đầu với khả năng nhiều người tị nạn sẽ không quay trở lại và lực lượng lao động sẽ tiếp tục bị thu hẹp trong nhiều năm tới.

Theo cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc, chỉ có khoảng 1/10 người dân có kế hoạch quay trở lại sớm. Tình trạng thiếu lao động đặc biệt nghiêm trọng trong các ngành đòi hỏi trình độ giáo dục và đào tạo cao.

Khoảng 2/3 số phụ nữ Ukraine sơ tán đến các nước khác ở châu Âu có trình độ học vấn cao, theo nghiên cứu được CES công bố vào tháng 3.

Theo bà Ella Libanova, nhà nhân khẩu học tại Viện Khoa học Quốc gia, một khi những hạn chế thời chiến đối với nam giới được dỡ bỏ, nhiều người có thể rời khỏi Ukraine để đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài.

Tuy nhiên, chính phủ Ukraine lạc quan hơn về khả năng họ sẽ hồi hương, vì cho rằng lòng yêu nước đã dâng cao sau chiến sự. Tại một hội nghị bàn tròn gần đây, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Oleksiy Sobolev phát biểu rằng ông dự đoán có tới 75% người tị nạn sẽ quay trở lại Ukraine trong vòng 3 năm sau khi xung đột kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.