Kon Tum: Bắt nghi phạm lừa mua xe máy rồi lái xe bỏ trốn

01/04/2022 08:41 GMT+7

Công đến tiệm sửa xe máy giả vờ hỏi mua xe máy cũ và muốn chạy thử, kiểm tra xe. Được chủ tiệm đồng ý, Công liền lái xe bỏ trốn. 6 giờ sau, Công bị bắt khi đang xin tiền đổ xăng.

Ngày 1.4, Công an H.Đăk Glei (Kon Tum) cho biết đã bàn giao nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Công an TP.Pleiku (Gia Lai) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công bị Công an H.Đăk Glei bắt giữ khi đang xin tiền đổ xăng

c.t.v

Theo đó, tối 28.3, một số người dân trú tại xã Đăk Pek (H.Đăk Glei) phát hiện một thanh niên vào xin tiền đổ xăng xe máy. Trong lúc nói chuyện, thấy người này có nhiều biểu hiện nghi vấn nên người dân đã điện thoại báo cho Công an xã Đăk Pek và Công an H.Đăk Glei đến làm việc.

Qua xác minh, xác định thanh niên nói trên là Đỗ Đức Công (20 tuổi, quê Lục Nam, Bắc Giang). Chiều 28.3, Công đến tiệm sửa xe máy tại P.Phù Đổng (TP.PleiKu, Gia Lai) giả vờ hỏi mua xe máy cũ, BS 81AA - 128.70 (trị giá khoảng 3 triệu đồng) và nói với chủ tiệm muốn chạy thử, kiểm tra xe. Được chủ tiệm đồng ý, Công liền lái xe bỏ trốn. Khi đến thôn 14A, xã Đăk Pek (H.Đăk Glei) thì xe hết xăng, Công xin tiền người dân để đổ xăng thì bị phát hiện.

Tại cơ quan công an, Công khai nhận mục đích đến tiệm xe máy hỏi mua xe để chiếm đoạt rồi chạy thẳng về Bắc Giang.

Công an H.Đăk Glei đã bàn giao Công và tang vật cho Công an TP.Pleiku tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.