[KỲ 1] Lật tẩy ‘động’ livestream khiêu dâm, chào mời cờ bạc

25/06/2021 11:55 GMT+7

'Mục sở thị' những ứng dụng (app) livestream được quảng cáo ‘vừa xem vừa chơi vừa kiếm tiền’, ‘hội tụ dàn hot girl siêu đỉnh’... chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và thật sự sốc với những gì ập vào mắt là khiêu dâm, chào mời cờ bạc.

Cần nói ngay, các ‘động livestream khiêu dâm’ này đều là những app có chức năng livestream. Có thể kể như: QQL., MML., BunnyL., Hot L., Fox.... Những app này xuất hiện chưa đầy nửa năm nay. Và dần dần, theo thời gian ngày càng nở rộ, bùng phát. Đến thời điểm này đã có khoảng chục app livestream tồn tại.

Xuất hiện nhan nhản, ra đời liên tục

N.B. (quê ở Tây Ninh), tự giới thiệu mình là một "agency" (đại lý) chuyên tuyển chọn và cung cấp "idol" (những cô gái livestream) cho các app, không ngần ngại khoe: "Sắp tới sẽ có thêm nhiều app ra đời. Như là các app: Show L., Baby L., 567 L...".

Đón đọc kỳ 2: Thâm nhập ‘thế giới idol’

Để có thể làm ‘idol’ cho các app livestream, các cô gái phải trải qua cách thức tuyển chọn với những yêu cầu lạ lùng. Họ ‘nín thở’ hồi họp chờ đợi ‘agency’ (đại lý) đồng ý tuyển dụng để bắt đầu bước chân vào những ngày kiếm tiền bằng cách... ‘khoe thân’.
Hầu hết những app vừa nêu tên đều không có trên kho ứng dụng như Play Store hay App Store. Để cài đặt, buộc người dùng phải vào link riêng biệt của nhà phát hành mới có thể tải về điện thoại di động.
Theo tìm hiểu, hiện tại, dù chưa có mặt trên các kho ứng dụng chính thống, nhưng với sự quảng bá của các "hot girl" trên mạng, những app này dần thu hút sự chú ý của nhiều người tham gia và trở nên phổ biến, thu hút lượng lớn người dùng.

Vô tư khiêu dâm

Trong thời gian thâm nhập vào 'thế giới' livestream này, chúng tôi sửng sốt và không khỏi hoang mang với những điều tưởng chừng không thể xảy ra.

Các cô gái sẵn sàng livestream để làm thỏa mãn nhu cầu của người dùng

Tại app QQL., có vô số phòng đang ‘sáng đèn’ hoạt động với ảnh bìa giới thiệu là những hình ảnh 'nóng bỏng', 'mát mẻ', tên phòng được đặt theo kiểu sốc, gây tò mò để thu hút người vào xem. Và ở mỗi phòng, đều có sẵn các cô gái ngồi chực chờ sẵn để livestream trò chuyện cùng người dùng.
Đáng chú ý, không ít cô gái thản nhiên trút bỏ hết quần áo, để cơ thể lõa lồ, ‘mình trần như nhộng’ để nhảy múa, uốn éo, giao lưu, tâm sự, bỡn cợt, làm đủ thứ trò... với những người đang vào phòng xem họ livestream trực tiếp.
Nhưng choáng nhất có lẽ là cảnh tượng các cô gái này không ngần ngại đáp ứng mọi yêu cầu của người xem theo kiểu khiêu dâm, người dùng ‘yêu cầu gì’ thì các cô gái ‘sẽ làm đó’ mà không thoáng chút ngại ngùng hay rụt rè.
Ở phòng livestream của cô gái với biệt danh Lovely..., một thành viên để lại tin nhắn: "Làm gì đó cho anh phấn khích hơn đi bé ơi". Lập tức, Lovely... thực hiện ngay những hành động để làm hài lòng thành viên này. Tiếp tục, nhiều thành viên khác cũng yêu cầu Lovely... thực hiện những động tác khiêu dâm khác, Lovely... cũng nhanh chóng đáp ứng mà không hề từ chối. Sau hàng chục phút khiến người xem ‘vui vẻ’ với những gì bản thân vừa ‘thể hiện’, lovely... dò hỏi từng người vừa yêu cầu: ‘được chưa anh kesanmoi...?’, ‘em làm vậy anh thích chưa nè anh tuan... ơi?’...
Những hình ảnh đồi trụy, phản cảm tương tự, với cách thức hoạt động y hệt cũng diễn ra tại các app: MML., FoxL., BunnyL... Đông đảo cô gái sẵn sàng trong những ‘động khiêu dâm’ này vô tư chiều lòng người xem bằng cách livestream khoe cơ thể, khiêu dâm bằng những động tác dung tục. Còn ở những màn hình tương tác giữa người xem và các cô gái livestream luôn đầy rẫy và ngập tràn những ngôn từ phản cảm, vô văn hóa.

‘Hang ổ’ cờ bạc

Sau thời gian tìm hiểu, không khó để nhận ra tất cả các ứng dụng được phản ánh trong bài, bên cạnh việc chứa chấp hoạt động khiêu dâm, thì còn là những ‘hang ổ’ bài bạc núp bóng app livestream.
Hầu hết các app livestream, đặc biệt là QQL. và MML. đều có mục ‘trò chơi’. Tuy nhiên đây thực chất là những sòng bạc với đầy đủ các ‘món’ cho dân mê đỏ đen. Từ các trò bài: tiến lên, xì tố, bài cào, mậu binh... cho đếm những trò cờ bạc khác như: xóc đĩa, bầu cua, tài xỉu... Ứng dụng cá độ bóng đá cũng có mặt trên các app livestream này.

Một app livestream có lượng người dùng lớn

Mỗi thành viên bước chân vào những ‘hang ổ’ cờ bạc này, để có thể tham gia cá cược, đánh bạc phải nạp tiền bằng nhiều hình thức như: nạp cho Momo, Zalo Pay, chuyển khoản ngân hàng, thẻ cào điện thoại...
"Giờ muốn cá độ bóng đá hay chơi vài ván bài, chơi ít trận bầu cua, xóc đĩa... không khó. Chỉ cần lên các app livetream là chơi thoải mái. Không lo sợ gì cả. Các app livestream giờ như ‘thiên đường cờ bạc’ vậy đó", T.Đ.V. (26 tuổi, ở đường Lê Văn Quới, Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết.

Các trò cờ bạc đỏ đen xuất hiện trên các app livestream

V. kể thêm chưa đầy một tháng nay, V. đã ‘đổ’ gần 20 triệu vào các sòng bạc trực tuyến này. "Cứ 1.000 đồng là được quy đổi 2 tiền vàng. Nộp 1 triệu đồng thì được 1.000 điểm. Nếu thua thì nạp tiếp, không có giới hạn. Còn thắng thì làm lệnh rút", V. tỏ vẻ am tường.
‘Con bạc’ này cũng cho biết thêm: "Cứ vô mấy app livestream chơi bạc, vì rất đông người chơi, rất hấp dẫn. Có thể chơi thâu đêm suốt sáng, chơi liên tục, vì các app livestream luôn sáng đèn, không ngừng nghỉ bất kỳ giây phút nào. Và nhất là có thể vừa đánh bạc vừa thỏa sức ngắm nhìn gái đẹp, nhất là ngắm mấy đứa khiêu dâm"... (còn tiếp) 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.