[Kỳ 1] Nghề kiếm tiền ngày cận tết: “Bắt trend” áo dài cô 2, cô 3...

27/12/2022 09:00 GMT+7

Những ngày này các chủ cửa hàng cho thuê áo dài kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ trào lưu mặc áo dài chụp hình tết.

Thay vì chi tiền triệu may bộ áo dài mặc để chụp ảnh, nhiều người chọn cách dành vài trăm ngàn để thuê. Cái lợi của việc thuê là được mặc nhiều bộ áo dài khác nhau với các mẫu mã, màu sắc phù hợp. Vì thế, những ngày cận tết các cửa hàng cho thuê áo dài tấp nập người.

Cho thuê áo dài cũng là công việc giúp chị Huyền (cầm túi cói) có thu nhập

dịp cận tết

NVCC

Thu nhập cao nhất một ngày lên đến 6 triệu đồng

Đang làm chủ một tiệm cho thuê áo dài trên đường Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM, chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (31 tuổi) có ngày thu nhập tới 6 triệu đồng. Chị Tuyết cho biết một bộ áo dài chị cho thuê với giá từ 200.000 - 300.000 đồng, tùy vào mẫu mã và chất liệu mà giá thành khác nhau. Có ngày cho thuê được 20 - 30 bộ, nhưng cũng có ngày chỉ được 10 bộ, nhìn chung thu nhập rất ổn, nếu tính trung bình một ngày khoảng 2 - 3 triệu đồng.

“Hiện tại bên mình đang có khoảng hơn 200 bộ áo dài các loại, từ áo dài cách tân, áo dài truyền thống, áo dài dáng xưa, cổ Việt phục… rất đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Bắt đầu từ giữa tháng 11 dương lịch là khách bắt đầu thuê áo dài để chụp hình tết. Khách hàng bên mình chủ yếu là các bạn nữ khoảng từ 18 - 30 tuổi”, chị Tuyết cho biết.

Giống như chị Tuyết, ngoài công việc làm giáo viên tiểu học thì chị Nguyễn Thị Thu Hải (31 tuổi), đường Trần Bình Trọng, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập những ngày cuối năm bằng dịch vụ cho thuê áo dài.

“Đây là năm đầu tiên mình cho thuê áo dài, những năm trước mình chỉ cho thuê trang phục dự tiệc. Thời gian này thấy mọi người có nhu cầu thuê áo dài chụp hình và đi chơi tết nhiều nên mình cũng thử”, chị Hải cho hay.

Mặc dù chỉ mới cho thuê áo dài một tháng nay nhưng chị Hải nhận thấy công việc này giúp chị có thu nhập khá ổn. Do khách hàng đa phần là học sinh, sinh viên nên một bộ áo dài chị Hải cho thuê với giá 100.000 đồng: “Trung bình một ngày mình cho thuê được khoảng 5 - 10 bộ, có hôm khách thuê theo nhóm thì được tới 20 bộ. Vài hôm nữa cận tết khách sẽ đông hơn”, chị Hải nói.

Mặc áo dài chụp ảnh xuân trở thành xu hướng

THẢO PHƯƠNG

Chị Hải cũng cho biết chị có hơn 50 bộ áo dài các loại, sắp tới, chị dự định sẽ nhập thêm nhiều mẫu mã để khách hàng có thêm sự lựa chọn.

Đây cũng là công việc giúp Phương Thoại Anh (25 tuổi), đường Âu Cơ, Q.Tân Bình, TP.HCM, kiếm thu nhập những ngày cuối năm: “Mình làm công việc này 3 năm rồi, khoảng 3 tuần trước tết là khách đông nhất, gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Bây giờ cũng còn sớm nên khách mới lai rai, một ngày cho thuê được khoảng 12 - 17 bộ, mỗi bộ áo dài mình cho thuê với giá từ 150.000 - 350.000 đồng. Hiện tại thu nhập một ngày cũng được 2 triệu đồng”, Thoại Anh tiết lộ.

Cũng theo Thoại Anh, để thu hút khách hàng, mỗi bộ áo dài sẽ tặng kèm khách một phụ kiện như quạt, guốc mộc, túi cói… mà không tính thêm phí.

Không chỉ “bắt trend” nhanh

Đây là công việc kiếm được kha khá tiền những ngày cận tết, nhưng theo chị Tuyết, để có khách thì phải biết “bắt trend” (xu hướng) nhanh. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chị Tuyết cho rằng trước khi nhập áo dài phải tìm hiểu xem mẫu áo dài nào giới trẻ đang ưa chuộng, cho thuê đồ mà không “bắt kịp trend” thì sẽ đi sau xu hướng, dẫn đến dễ bị chôn vốn.

“Trend năm nay là những bộ áo dài dáng xưa, tay lỡ, những bộ mà cô 2, cô 3 ngày xưa hay mặc, tất nhiên là có phá cách một chút cho phù hợp nhưng vẫn là áo dài dáng suông, một màu kết hợp với mang guốc mộc, đeo túi cói. Các bạn trẻ bây giờ muốn hồi ức lại ngày xưa, hồi thập niên 90”, chị Tuyết nói.

Cũng theo chị Tuyết, mặc dù đây chỉ là công việc thời vụ nhưng để làm được thì ngoài “bắt trend” nhanh còn phải có mắt thẩm mỹ để tư vấn mẫu mã cho khách, làm dịch vụ nên phải nói chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ.

Ngoài việc tư vấn mẫu mã cho khách, chị Tuyết còn gợi ý những địa điểm chụp ảnh đẹp: “Năm nay, địa điểm chụp ảnh tết “hot” nhất ở TP.HCM là chợ Bến Thành, ngoài ra, những nơi khác như nhà thờ Đức Bà, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Bưu điện Thành phố, phim trường Alibaba, Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Mỹ thuật, các quán cà phê có phong cách cổ xưa… cũng là sự lựa chọn của các bạn trẻ”, chị Tuyết kể.

Mặc dù mới cho thuê áo dài nhưng trung bình một ngày chị Hải thu về tiền triệu

NVCC

Đang lựa cho mình những bộ áo dài ưng ý để đi chụp ảnh xuân ở cửa hàng của chị Tuyết, chị Huỳnh Tuyết Thùy Dương, ngụ 73/8 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM, cho biết: “3 năm nay, năm nào tôi cũng chụp ảnh áo dài dịp tết, năm nay tôi chọn một bộ truyền thống, một bộ cách tân và chụp ở chợ Bến Thành. Mọi năm tôi đến tiệm để may, nhưng nghĩ dành ra 2 triệu đồng để may bộ áo dài chỉ chụp ảnh được một lần rồi cũng cất tủ hoặc đem cho thì hơi phí nên năm nay tôi chọn đi thuê, với số tiền ít hơn nhưng tôi có thể chọn được những mẫu áo dài mới và đa dạng hơn”.

Đây là một công việc thời vụ được đánh giá là kiếm tiền dễ, tuy nhiên cũng có một số bất cập. Gắn bó với công việc cho thuê áo dài 7 năm nay, chị Lương Huyền (30 tuổi), ngụ 146B đường số 1, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM, cho biết: “Mặc dù thủ tục cho thuê áo dài bây giờ rất đơn giản. Nhưng bất cập ở chỗ khách không chịu cọc tiền vì bảo nhiều, nhưng thật ra số tiền cọc chưa bằng giá trị của bộ đồ. Cũng có khách trả đồ trong tình trạng bị bẩn và hư hỏng, có những món đồ không thể sửa lại được”.

Chị Huyền cũng cho biết ngày bình thường cho thuê được khoảng 5 - 7 bộ, cuối tuần thì được 20 - 30 bộ, thường trước tết 3 tuần là thời điểm khách thuê đồ nhộn nhịp nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.