[Kỳ 1] Tràn lan thuốc kích thích tăng 'sung sướng' khi quan hệ tình dục

Tấn Đạt
Tấn Đạt
21/12/2022 14:42 GMT+7

Hiện nay, một số loại thuốc kích thích được bày bán tràn lan trên mạng. Họ chào mời các mặt hàng này với công dụng như tăng “sung sướng” khi quan hệ tình dục .

Việc mua bán thuốc kích thích có vi phạm pháp luật, người sử dụng chúng có ảnh hưởng gì không?

Tràn lan thuốc kích thích trên mạng xã hội

cHỤP MÀN HÌNH

Hít vào "cực phê”

Tại một trang Facebook chuyên bàn tán về những câu chuyện "tế nhị", chúng tôi không ít lần bắt gặp một số người chào bán chất kích thích là Popper (là một chất hóa học lỏng tạo ra hơi. Người hít những hơi này sẽ có cảm giác hưng phấn và tăng khoái cảm tình dục lên đến vài phút mỗi lần) cùng lời giới thiệu “cực đỉnh, cực đã”.

Khi người viết ngỏ ý muốn mua thì L.T.N (22 tuổi) ngụ Q.7, TP.HCM, chào mời: “Hàng bên em là chính hãng có hai loại là 10ml và 30ml, với giá từ 170.000 - 190.000 đồng. Loại này hít vào “cực phê”, không phải ma túy đâu nên em đừng sợ. Hàng này chất lượng không có gây hại về sau, nếu nó bị ảnh hưởng sức khỏe là nhà nước cấm rồi”.

Lời mời mua thuốc kích thích từ L.T.N từ mạng xã hội Zalo

CHỤP MÀN HÌNH

Cũng bán thuốc kích thích Popper, H.P (25 tuổi) ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), giới thiệu với chúng tôi: “Lần đầu hít thuốc này bạn sẽ hơi nhức đầu, nhưng về sau sẽ không còn mà thay vào đó là cảm giác “lâng lâng” như trên mây. Nó tăng “sung sướng” khi quan hệ tình dục, kéo dài cuộc yêu hơn 1 giờ”.

Đón xem kỳ 2:

Thuốc kích thích tăng 'sung sướng' khi quan hệ: Coi chừng mất cảm xúc

Ngày nay, thuốc kích thích tăng “sung sướng” khi quan hệ tình dục được bày bán tràn lan trên mạng xã hội. Một số người trẻ mua dùng thử, nhưng họ lại nhận kết quả... đắng.

H.P bán chai này với giá 170.000 đồng “bao ship”. “Bên anh bán hàng cao cấp xuất xứ từ Mỹ, Thái Lan. Khi quan hệ hay “tự xử” đều dùng được, em lấy không, chiều anh chạy qua giao hàng liền”, H.P nói thêm.

Tràn lan thuốc kích thích trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Chỉ cần gõ từ khóa "thuốc kích thích quan hệ tình dục" trên Google thì kết quả cho ra hàng nghìn cụm từ như: thuốc kích thích nữ, gel tăng cực khoái… Không những thế còn hiện một số đường dẫn của bài viết mà trong đó chứa rất nhiều thông tin nói về thuốc kích dục, từ cách hướng dẫn sử dụng đến tác dụng cũng như những lưu ý về tác dụng phụ khi sử dụng...

Một số lời quảng cáo rất 'nóng' như: Điển hình như kẹo cao su kích thích nữ Double Feel được biết là sản phẩm có khả năng kích thích dạng kẹo dễ sử dụng, dễ ngụy trang khiến chị em lỡ nhịp. Sản phẩm có công dụng kích thích trực tiếp vào cơ thể thông qua dạng nhai, không gây khó chịu khiến cơ thể chị em trở nên hưng phấn, hừng hừng thèm muốn chuyện ấy cũng như giúp thư giãn, thoải mái hơn trong cơ thể.

Hay nước uống kích thích ham muốn quan hệ Philter là sản phẩm kích thích ham muốn quan hệ dạng nước không màu, không mùi, không vị có tác dụng tăng cường hóc môn nữ, trị bệnh lãnh cảm, kích thích tự nhiên.

Tăng nguy cơ suy tim, suy mạch vành

Bác sĩ Trần Văn Trong, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tân Bình (TP.HCM) cho hay hiện nay nhà nước cấm bán thuốc kích thích, đặc biệt là các dòng Popper, những mặt hàng này trên thị trường đa số là bán lậu, hàng gian hàng giả…

"Thuốc kích thích tác dụng lên toàn bộ cơ thể, trong đó có kích dục. Một số loại chất kích thích bị cấm như: cần sa, ma túy đá. Giai đoạn đầu những thuốc này là kích thích, nhưng về sau là ức chế", bác sĩ Trong nói.

Còn bác sĩ Huỳnh Tuấn Kiệt, công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm y tế Vĩnh Hưng (H.Vĩnh Hưng, Long An) cho hay trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc kích thích, kích dục bán tràn lan và không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bản chất thuốc này chứa ankyl nitrit gây giãn động mạch vành, dùng lâu có thể gây khó thở, tim đập nhanh và có thể làm tăng nguy cơ suy tim, suy mạch vành, ảnh hưởng đến chức năng của gan và thận. Lâu dần, có thể gây giảm ham muốn và dẫn đến vô sinh.

Bác sĩ đa khoa Huỳnh Tuấn Kiệt cho hay thuốc kích thích bán tràn lan trên mạng, không rõ xuất xứ...

NVCC

Bác sĩ Kiệt cũng lưu ý mọi người cần hiểu và biết cách phân biệt giữa thuốc kích dục và thuốc cường dương. Thuốc cường dương là loại thuốc được sử dụng trong điều trị yếu sinh lý, xuất tinh sớm hay liệt dương… Tuy nhiên, thuốc này cũng cần được bác sĩ chuyên khoa chỉ định phác đồ điều trị chứ không nên tự ý mua và sử dụng vì loại thuốc nào cũng có thể có tác dụng phụ.

“Không có chuyện uống thuốc là kéo dài "cuộc yêu" như truyền miệng. Nếu cương dương lâu quá không đủ máu nuôi và nặng nhất bị hoại tử dương vật. Một "cuộc yêu" hoàn chỉnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác”, bác sĩ Kiệt nhấn mạnh.

Thuốc kích thích Popper "tăng khoái cảm" bán tràn lan trên mạng

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Nói về những chất kích thích được bày bán trên mạng xã hội, Luật sư Âu Trung Huê, Giám đốc công ty luật quốc tế Song Thịnh (TP.HCM) cho hay trường hợp phát hiện trong hàng hóa kinh doanh chứa các chất ma túy, chất hóa học bị cấm, người bán hoàn toàn có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sự Huê trong trường hợp phát hiện hàng hóa có chứa chất ma túy, bất kể giá trị nhiều hay ít người bán hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 251 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo quy định về tội này, khung hình phạt nhẹ nhất từ 2 - 7 năm tù có thời hạn, cao nhất có thể lên đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Xử phạt hình sự với những đối tượng bán chất cấm

CHỤP MÀN HÌNH

Theo luật sư Huê, đối với trường hợp hàng hóa có chứa các chất bị cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng khác, người bán có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi buôn bán hàng cấm, phụ thuộc vào tính chất và mức độ hành vi vi phạm. Cụ thể tại Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP có quy định: mức phạt cao nhất là 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ giao nhận hàng cấm.

"Trong các trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Khung hình phạt cao nhất đối với cá nhân có thể lên đến 8 - 15 năm tù có thời hạn; đối với pháp nhân có thể bị phạt tiền mức cao nhất từ 6 tỉ đến 9 tỉ đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc vĩnh viễn", luật sư Huê nói về vấn đề tràn lan thuốc kích thích tăng “sung sướng” khi quan hệ tình dục trên mạng xã hội. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.