Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Bình Thuận: 'Có lời hứa 30 năm chưa được thực hiện'

Quế Hà
Quế Hà
06/12/2023 12:51 GMT+7

Sáng 6.12, HĐND tỉnh Bình Thuận khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 19, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự phiên khai mạc HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, kỳ họp thứ 19 sáng nay có ông Lê Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Bình Thuận.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh, cho biết đây là kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, xem xét nhiều đề xuất, kiến nghị của người dân; đồng thời thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kết quả đạt được và những yếu kém tồn tại trong năm 2023, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2024. Đồng thời, kỳ họp này sẽ ban hành nhiều nghị quyết về chính sách phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Bình Thuận: 'Có lời hứa 30 năm chưa được thực hiện' - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 19

QUỐC HANH

Báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận cho biết năm 2023, Bình Thuận vươn lên trong top các tỉnh có doanh thu cao nhất cả nước từ lĩnh vực du lịch. Hiệu ứng của "Năm du lịch quốc gia" 2023 và các tuyến đường bộ cao tốc đi qua giúp cho ngành du lịch của tỉnh đón trên 8,35 triệu lượt du khách, doanh thu ước đạt trên 22.300 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ 2022. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) dự kiến tăng 8,1%, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành cả nước.

Toàn tỉnh có thêm 30 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và thu hút một số dự án có quy mô lớn, thúc đẩy phát triển công nghiệp như kho cảng LNG Sơn Mỹ; các dự án khí điện LNG Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2; dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2. Toàn tỉnh có 12 dự án được triển khai xây dựng, 12 dự án đưa vào hoạt động và cũng đã thu hồi 12 dự án chậm triển khai theo quy định.

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Bình Thuận: 'Có lời hứa 30 năm chưa được thực hiện' - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Bình Thuận diễn ra trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng

QUỐC HANH

Tuy vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng cao, kim ngạch xuất khẩu giảm tới 8,6%. Việc lập quy hoạch của tỉnh chậm, kéo dài. Nhiều công trình trọng điểm triển khai chậm, vướng mắc; giải ngân đầu tư công đạt thấp, thu ngân sách nội địa giảm tới 14,7%. 

Về kỷ cương, kỷ luật hành chính nhiều nơi chưa nghiêm. Tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm vẫn chưa khắc phục hiệu quả.

Tiền nằm chờ dự án

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho rằng, năm 2023 là năm có nhiều cơ hội để địa phương phát triển. Tuy nhiên, với những yếu tố khó khăn khách quan và chủ quan, ở Bình Thuận đã xuất hiện tình trạng "tiền nằm chờ dự án". Tức là nhiều dự án KT-XH không được triển khai, khiến cho lãng phí các nguồn lực xã hội.

Ông An dẫn chứng một số khó khăn trong phát triển KT-XH và chỉ ra những yếu kém, hạn chế. Đó là việc đấu giá quyền sử dụng đất rất chậm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản còn lỏng lẻo, tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án, khai thác khoáng sản trái phép vẫn phức tạp, khiến cho người dân nghi ngờ có tình trạng cán bộ bảo kê, chống lưng cho các sai phạm.

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Bình Thuận: 'Có lời hứa 30 năm chưa được thực hiện' - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bình Thuận

QUỐC HANH

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho rằng có tình trạng "nghị quyết HĐND tỉnh ban hành, nhưng do thiếu giám sát, dẫn đến không được triển khai".

"Tôi lấy ví dụ, nghị quyết về nhà tang lễ ở xã Phong Nẫm, nghị quyết ban hành đã 6 năm vẫn không triển khai, dù được tái khởi động lại vào năm 2018 nhưng nay lại tiếp tục chậm trễ', ông An dẫn chứng.

Ông Dương Văn An khẳng định, có những lời hứa trước dân không được thực hiện. Ông kể tại kỳ họp, khi ông đi tiếp xúc cử tri, một người dân ở xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết phản ánh, được Nhà nước giao đất vì nhà bị sạt lở do biển xâm thực, từ năm 1994. Cơ quan chức năng khi đó hứa là khi xây nhà sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng đến nay, đã ngót 30 năm lời hứa ấy chưa được thực hiện.

"Cử tri nói với tôi rằng, 6 nhiệm kỳ đã qua, hàng chục lần tiếp xúc cử tri, ai cũng hứa, nhưng đến nay vẫn không có kết quả gì".

Ngày 7.12, kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục với việc chất vấn trực tiếp tại hội trường của đại biểu đối với các cơ quan thuộc UBND tỉnh, các cơ quan tố tụng của tỉnh...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.