Kỳ lạ loại tên lửa Triều Tiên bắn để cảnh báo Hàn Quốc - Mỹ

11/11/2022 14:02 GMT+7

Ngày 9.11, Triều Tiên đã bắn ít nhất 1 tên lửa đạn đạo xuống biển, vì Hàn Quốc cho biết họ đã xác định các mảnh vỡ từ vụ phóng trước đó là một phần của tên lửa đất đối không SA-5 có từ thời Liên Xô.

Đây là lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi gần vùng biển của Hàn Quốc.

Các phân tích từ Hàn Quốc cho thấy mảnh vỡ - dường như là của một vụ phóng vào tuần trước - thuộc về một tên lửa phòng không SA-5, khi đối chiếu ngoại hình và đặc điểm của mảnh vỡ.

Theo Triều Tiên, vụ phóng nhằm phản đối các cuộc tập trận không quân chung của Hàn Quốc và Mỹ.

Vụ phóng hôm 9.11 diễn ra một tuần sau khi Triều Tiên bắn thử nhiều tên lửa đạn đạo khác, bao gồm một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà nhiều khả năng đã không thành công. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng ngày cho biết tên lửa đạn đạo có thể đã đã rơi xuống biển, vài phút sau khi vụ phóng được báo cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.