Kỷ niệm 8 năm ra mắt 'đứa con tinh thần' của cố GS-TS Trần Văn Khê

12/09/2022 16:56 GMT+7

Nhiều kỷ niệm xúc động thuở sinh thời của GS-TS Trần Văn Khê được chia sẻ trong chương trình kỷ niệm 8 năm hình thành, phát triển CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ, vừa diễn ra tại đền thờ Phan Châu Trinh.

Ngày 12.9.2022 là dịp kỷ niệm 8 năm (12.09.2014 -12.09.2022) CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ được cố GS-TS Trần Văn Khê thành lập, đi vào hoạt động, chỉ 8 tháng trước khi ông qua đời (24.6.2015).

CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn Hóa Nam bộ đã tổ chức chương trình văn hóa-văn nghệ đặc sắc tại hội trường đền thờ nhà ái quốc Phan Châu Trinh

btc

Những người học trò được giáo sư Khê tin tưởng khi gửi gắm tâm huyết đã duy trì hoạt động câu lạc bộ tích cực trong 8 năm qua và ngày càng phát triển với nhiều chương trình ý nghĩa.

CLB văn hóa được cố GS-TS Trần Văn Khê thành lập tại hội trường tư gia của ông (32 Huỳnh Đình Hai, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), do nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Nhựt Quang làm chủ nhiệm. Các buổi sinh hoạt văn hóa-văn nghệ được tổ chức giúp cho người mộ điệu tiếp thu và yêu thích, hiểu hơn về giá trị cốt lõi của truyền thống Việt như âm nhạc, trang phục, ẩm thực, lễ giáo, giá trị thuần phong mỹ tục…

Đến nay đã có hơn 120 tác phẩm nghệ thuật được biểu diễn, hơn 300 buổi nói chuyện được chia sẻ

btc

Sau khi GS-TS Trần Văn Khê qua đời, CLB vẫn tiếp tục duy trì, phát huy với hoạt động phong phú hơn qua các buổi talk show ở trường học, đường sách, đình làng, bảo tàng, doanh nghiệp, văn phòng tỉnh ủy, hội thảo quốc tế…, tạo được ấn tượng rất đẹp và giá trị tích cực, bổ ích.

Diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang - Chủ nhiệm CLB cho biết, tính đến nay đã có hơn 120 tác phẩm nghệ thuật được biểu diễn, hơn 300 buổi nói chuyện được chia sẻ, có hơn 1.000 đầu sách quý để làm tư liệu nghiên cứu. Ngoài ra, CLB còn sưu tầm hơn 700 cổ vật phục vụ cho các buổi workshop đặc biệt. Hiện nhân sự có hơn 50 người đến từ nhiều ngành nghề, độ tuổi khác nhau, cùng chung tình yêu văn hóa nghệ thuật, chí nguyện để quyết tâm học tập, giữ gìn, phát huy mạnh mẽ hơn giá trị văn hóa cao đẹp của tổ tiên.

Kỷ niệm sinh nhật 8 năm, CLB đã tổ chức chương trình văn hóa-văn nghệ đặc sắc tại hội trường đền thờ nhà ái quốc Phan Châu Trinh (9 Phan Thúc Duyện, Q.Tân Bình -TP.HCM). Đây được xem là cuộc hạnh ngộ sau thời gian dài bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, các thành viên và khách mời được trực tiếp tham quan di tích - nơi tôn thờ nhà yêu nước Phan Châu Trinh. CLB xem ông như một trong những vị tổ của sân khấu vì sinh thời Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng đã soạn tuồng và biểu diễn vở Trưng Vương bình Ngũ lãnh tại nhà tù Côn Lôn nhằm khơi dậy lòng yêu nước của tù nhân, cảm hóa quản ngục…

Sau khi GS-TS Trần Văn Khê qua đời, CLB vẫn tiếp tục duy trì, phát huy với hoạt động phong phú hơn qua các buổi talk show ở trường học, đường sách, đình làng, bảo tàng...

BTC

Tại buổi gặp gỡ, nhiều thầy cô giáo đã bày tỏ quan điểm về việc học lịch sử, văn học bằng cách sân khấu hóa như CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ là rất cần được phát huy, vì phương pháp trực quan sinh động hấp dẫn, nhất là thu hút nhiều em học sinh cùng làm nên vở diễn. Thậm chí cả giáo viên như chúng tôi cũng thích cách làm này. Chúng tôi quan sát thấy rằng sau những buổi tọa đàm hòa lẫn sân khấu hóa về lịch sử và văn học thì hiệu quả học tập của các em phát triển tiến bộ rõ nét. Mong rằng CLB sẽ ngày càng có nhiều điều kiện tiếp cận tốt nhất để tiếp tục sẻ chia nhằm làm sáng tỏ giá trị văn hóa nước nhà”, ông Đào Mỹ Trí Đức - Chủ tịch Công đoàn trường THPT Tenlơman chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.