Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Thủ khoa môn toán là học trò lớp 10

Phạm Đức
Phạm Đức
15/03/2023 06:09 GMT+7

Trần Minh Hoàng, học sinh lớp 10 Toán 1 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đã đạt điểm thủ khoa môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023 với 32 điểm.


BIỆT DANH "THẦN ĐỒNG MÔN TOÁN"

Ngày 14.3, thầy Trần Đình Hữu, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 Toán 1 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, cho biết trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023, có một học sinh trong lớp là Trần Minh Hoàng đã xuất sắc đạt giải nhất môn toán với 32 điểm. Điểm số này giúp Hoàng trở thành thủ khoa môn toán toàn quốc.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Thủ khoa môn toán là học trò lớp 10  - Ảnh 1.

Trần Minh Hoàng bên cạnh anh trai Trần Minh An (phải), đạt giải nhì môn vật lý học sinh giỏi quốc gia

TÂN KỲ

Theo thầy Hữu, từ nhỏ Hoàng đã đam mê toán học và được đặt cho biệt danh là "thần đồng môn toán" vì học rất giỏi môn này. Bố mẹ em Hoàng đều là giáo viên dạy bậc THCS ở một trường thuộc H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh). "Năm nay là lần đầu tiên trường chúng tôi có một học sinh lớp 10 tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là em Hoàng. Lý do Hoàng được chọn là vì có năng lực giỏi đột biến môn toán. Đúng như kỳ vọng, em Hoàng đạt giải cao và trở thành thủ khoa toàn quốc về môn toán", thầy Hữu nói.

Theo ông Nguyễn Công Hoàn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 84 học sinh tham gia thì có đến 69 em đạt giải. Trong đó, 8 học sinh đạt giải nhất, 25 học sinh giải nhì, 19 em đạt giải ba và 17 em đạt giải khuyến khích. Với thành tích này, Hà Tĩnh là tỉnh đứng thứ 2 cả nước về số lượng học sinh đạt giải nhất (chỉ sau Hà Nội).

2 NGƯỜI CON ĐỀU ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

"Trong số 8 học sinh đạt giải nhất thì Trường THPT chuyên Hà Tĩnh có tới 7 em. Riêng em Trần Minh Hoàng dù mới học lớp 10 nhưng đã đạt thủ khoa môn toán. Còn anh trai của Hoàng hiện đang học lớp 12 của trường cũng đạt giải nhì môn vật lý học sinh giỏi quốc gia. Sau 32 năm thành lập, đây là năm trường của chúng tôi đạt chất lượng giải cao nhất. Đặc biệt là trường có 2 em thủ khoa toàn quốc trong một năm", ông Nguyễn Công Hoàn vui mừng nói.

Học sinh khối lớp nào được dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ?

Theo quy chế thi học sinh giỏi quốc gia, đối tượng dự thi là học sinh đang học ở cấp THPT, có xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) từ khá trở lên theo kết quả cuối kỳ (hoặc năm học) liền kề với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.

Trên thực tế, các địa phương sẽ chọn chủ yếu học sinh lớp 12 và một số lớp 11, trường hợp đặc biệt mới có học sinh lớp 10. Tham gia kỳ thi này, dù là học sinh khối lớp nào cũng đều thi chung một đề.

Biết tin cả 2 con đều đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, vợ chồng ông Trần Minh Đô và bà Trần Thị Thu Hòa (ngụ xã Xuân Thành, H.Nghi Xuân) vô cùng vui mừng. Ông Đô cho biết cả hai vợ chồng đều là giáo viên nên rất quan tâm đến việc học của các con. Nhờ sự sâu sát của bố mẹ, Hoàng cùng anh trai rất chăm chỉ học tập và luôn đạt thành tích cao trong các môn thuộc khối tự nhiên.

"Anh trai Hoàng đam mê môn vật lý nên đầu tư thời gian cho môn học này. Còn Hoàng thì từ nhỏ đã rất thích môn toán và môn học này Hoàng luôn đạt thành tích tốt nhất trong các môn. Đi học xa nhà, xa bố mẹ nhưng hai anh em đã tự chăm sóc nhau, tự lập rất tốt và bảo ban nhau học tập. Việc 2 con đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia khiến vợ chồng tôi rất tự hào", ông Đô chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.