Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM ra thông báo mới nhất về tiếp nhận sinh viên

Hà Ánh
Hà Ánh
30/01/2022 08:30 GMT+7

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức có thông báo tiếp nhận sinh viên vào ở, đồng thời đưa ra những quy định nội trú trong bối cảnh mới phòng chống dịch Covid-19 .

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM được dọn dẹp, sửa chữa trước khi tiếp nhận sinh viên nội trú

THANH TÙY

Trung tâm quản lý Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM vừa ra thông báo về việc tiếp nhận sinh viên nội trú. Theo đó, sinh viên đã đăng ký ở năm học 2021-2022 được tiếp nhận vào ký túc xá từ ngày 13.2. Sinh viên cụm nhà nào đi theo cổng của cụm nhà đó.

Theo quy định của Trung tâm quản lý ký túc xá này, sinh viên phải thực hiện khai báo y tế và đăng ký thời gian tới, số lượng người đi cùng, phương tiện di chuyển qua app trước 72 giờ.

Điều kiện để vào ký túc xá: Sinh viên đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 trở lên hoặc đã khỏi Covid-19 dưới 180 ngày hoặc có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ tính từ khi lấy mẫu. Trong trường hợp sinh viên không thể chích ngừa thì có xác nhận của cơ quan y tế về lý do.

Sinh viên cũng cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Khi đến ký túc xá thực hiện 5K, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân và những người xung quanh. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì chưa đến ký túc xá, liên hệ với y tế địa phương để khám chữa bệnh.

“Trường hợp sinh viên không thực hiện theo một trong các điều kiện trên, ký túc xá có quyền xem xét từ chối tiếp nhận”, thông báo này nêu rõ.

Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM cũng có quy định mới khi sinh viên nội trú tại đây. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý liên quan đến phòng chống dịch như: Đeo khẩu trang trước khi ra khỏi phòng và tại nơi công cộng, tập trung đông người; Bố trí giữ khoảng cách theo quy định, không tụ tập đông người; Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay; Giữ gìn vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng, hạn chế tối đa việc dùng máy lạnh trong phòng…

Sinh viên nội trú tại ký túc xá cũng được yêu cầu hạn chế di chuyển đến các phòng, tòa nhà, cụm nhà khác trong quá trình lưu trú. Đồng thời, không tổ chức sinh hoạt chung trong khuôn viên cụm tòa nhà của mình trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào cuối tháng 5.2021, sinh viên bắt đầu di chuyển ra ngoài để ký túc xá được trưng dụng làm khu cách ly phòng, chống Covid-19. Đến ngày 31.10.2021, các trung tâm cách ly và bệnh viện dã chiến tại đây đã dừng hoạt động. Từ thông báo bắt đầu tiếp nhận sinh viên này của Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều trường ĐH có người học nội trú tại đây sẽ thực hiện kế hoạch đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp ngay sau Tết Nguyên đán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.